00:32Lễ hội đại bàng nổi tiếng trên thảo nguyên Mông CổLễ hội đại bàng nổi tiếng trên thảo nguyên Mông Cổ
Trải nghiệm nhịp sống bình yên nơi thảo nguyên Mông CổRời xa thế giới hiện đại, thảo nguyên Mông Cổ chào đón người lữ khách với những đàn gia súc thong dong, túp lều của người dân du mục và nhịp sống chậm rãi rất đỗi bình yên.
Mê mẩn với “thảo nguyên Mông Cổ” ít người biết tại Đà NẵngNói đến Đà Nẵng, du khách thường nghĩ ngay tới cầu sông Hàn, động Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng… Nhưng ít ai biết rằng, cách trung tâm thành phố không xa, có một địa điểm thơ mộng đến nỗi được các tín đồ du lịch ví như thảo nguyên Mông Cổ của Việt Nam.
Hoa khôi Bách Khoa Hà Nội được ví như "hoa của đá"Rạng rỡ trong bộ trang phục của thiếu nữ vùng thảo nguyên Mông Cổ, Minh Tâm như một tia nắng nhỏ giữa đất trời Sa Pa.
Cuộc sống của bộ tộc gắn bó với đại bàng trong suốt hơn 4000 nămSăn bắt và huấn luyện những con đại bàng săn mồi là nghề truyền thống của những người Kazakh trên cao nguyên Mông Cổ. Họ đã lưu truyền và gìn giữ nghề trong suốt hơn 4000 năm qua.
Vẻ đẹp của những “anh hùng xạ điêu” uy dũng trên thảo nguyênTrên thảo nguyên Mông Cổ, hiện chỉ còn khoảng 60 “anh hùng xạ điêu”. Khi thế hệ này mất đi, những “anh hùng xạ điêu” tung vó ngựa trên thảo nguyên sẽ chỉ còn là hình ảnh vọng lại từ quá khứ.
Hội thảo khoa học “Nhà Trần trong lịch sử Việt Nam”Nghiên cứu những chiến công oanh liệt trong ba cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên - Mông vào thời Trần, PGS.TS Lê Đình Sỹ (Viện lịch sử quân sự) cho rằng, nghệ thuật quân sự thời Trần có bước phát triển rất lớn, đạt đỉnh cao của tư tưởng và nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc thời quân chủ.
Đền A Sào thờ Trần Hưng Đạo nhận bằng di tích lịch sử quốc giaKhu di tích đền A Sào - Bến Tượng - Đình Mễ Thương, nơi ghi dấu con đường đánh giặc Nguyên - Mông của Trần Hưng Đạo đã được Bộ VH-TT&DL cấp bằng di tích lịch sử - văn hóa quốc gia. Lễ hội đền A Sào năm nay (10-12 tháng 2 AL) sẽ càng thêm ý nghĩa.
Sắp có lễ khai ấn “Sắc mệnh chi bảo” tại Hoàng Thành Thăng Long?“Sắc mệnh chi bảo” là chiếc ấn do vua Trần Thái Tông cho khắc trong quá trình đi đánh quân xâm lược Nguyên - Mông được tìm thấy tại Hoàng Thành Thăng Long trong cuộc khai quật khảo cổ năm 2012. Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội cho biết họ đang xin ý kiến về việc tổ chức khai ấn này hàng năm.
Bản đúc nổi trên cửu đỉnh ở Huế được ghi danh là Di sản của UNESCO"Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế" của Việt Nam chính thức được ghi danh vào danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO.
Trao giải cuộc thi sáng tác thơ văn "Mặt trận Nghệ An trong lòng dân"Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã tổ chức trao giải cuộc thi sáng tác văn, thơ với chủ đề "Mặt trận Nghệ An trong lòng dân". Tác phẩm ''Chuyện kể về Anh hùng Vừ Chông Pao" giành giải đặc biệt.
Cửu đỉnh ở Huế được công nhận là Di sản của UNESCO: Chuyên gia lên tiếngCác chuyên gia cho rằng, bản đúc nổi trên cửu đỉnh được ghi danh là Di sản là niềm vui không chỉ đối với riêng Thừa Thiên-Huế, mà còn là niềm vinh dự và tự hào của người dân Việt Nam.