Thành tựu trong ứng dụng công nghệ của PhenikaaPhenikaa với ba trụ cột (doanh nghiệp - nghiên cứu khoa học - giáo dục đào tạo) đã triển khai nhiều giải pháp, sản phẩm, làm chủ công nghệ lõi, tiến tới mục tiêu trở thành tập đoàn hàng đầu về công nghệ, công nghiệp.
Một hình mẫu về kết nối trường sư phạm với hệ thống phổ thôngSứ mạng của trường sư phạm là đào tạo và phát triển liên tục đội ngũ giáo viên và CBQL giáo dục, nghiên cứu và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục, phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực giáo dục. Sứ mạng này không thể được thực hiện nếu tách rời trường sư phạm với hệ thống phổ thông.
Thách thức của trường ĐH Sư phạm trước yêu cầu đổi mớiTrước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, trường Sư phạm không chỉ đào tạo mà còn đảm đương nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên, tham gia xây dựng chương trình và bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học giáo dục. Đây là trách nhiệm, cơ hội, cũng là thách thức lớn của trường Sư phạm, đặc biệt trước yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
Chú hải cẩu được đưa về “nhà mới”Vào 9 giờ sáng nay 18/9, chiếc xe đặc dụng của Viện Hải Dương học Nha Trang đã đưa chú hải cẩu Hải Dương lên đường về Nha Trang, để tiện cho việc chăm sóc và phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, giáo dục cộng đồng.
Giáo viên lương 10 triệu/tháng hạnh phúc hơn nhóm 15 triệu, vì sao?Theo nghiên cứu, nhóm giáo viên có mức thu nhập 10-15 triệu đồng/tháng có cảm nhận hạnh phúc cao nhất, cao hơn cả nhóm giáo viên có mức thu nhập trên 15 triệu đồng.
Bộ Giáo dục "chốt" bộ SGK thống nhất toàn quốcNgày 26/12, Bộ GD&ĐT ban hành quyết định về bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc.
Sẽ cấp học bổng cho sinh viên dân tộc thiểu số đi đào tạo ở nước ngoàiPhát biểu tại Lễ tuyên dương 150 đại diện ưu tú của thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị nghiên cứu cấp học bổng cho sinh viên dân tộc thiểu số đi học nước ngoài.
Hành trình 10 năm gieo tri thức của phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào CaiHành trình 10 năm của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai (24/12/2015-24/12/2025) không chỉ là câu chuyện về mở rộng quy mô đào tạo, mà còn là quá trình bền bỉ gieo trồng tri thức trên vùng miền núi phía Bắc.
Tuổi thơ khắc nghiệt của thủ khoa người Mường và trăn trở "bán bò đi học"Ánh Tuyết là thủ khoa đầu ra ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số và là một trong 150 học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu được Bộ Dân tộc và Tôn giáo tuyên dương năm 2025.
Thủ tướng yêu cầu xây dựng Đề án phát hiện, bồi dưỡng nhân tài trẻ Việt NamThủ tướng yêu cầu xây dựng Đề án phát hiện, bồi dưỡng nhân tài trẻ Việt Nam, trong đó nghiên cứu các giải pháp đột phá nhằm phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ nhân tài trẻ.
Bộ Giáo dục nêu lý do chọn SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” thống nhấtTrong 3 bộ sách giáo khoa hiện hành, “Kết nối tri thức với cuộc sống” được chọn để sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học tới.
Hưng Yên đề xuất xây sân bay quốc tế, cảng biển đón tàu 5.000 tấnTrong dự thảo điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, Hưng Yên đề xuất nghiên cứu làm sân bay quốc tế sau năm 2030, đầu tư cảng Ba Lạt khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 5.000 tấn.