Đề xuất phạt tới 10 triệu đồng với xe cứu hộ được dùng không đúng chức năngBộ Công an đang lấy ý kiến sửa đổi Nghị định 168, trong đó đề xuất phạt 8-10 triệu đồng với xe cứu hộ chở phương tiện không phải xe bị hỏng.
Tài khoản ngân hàng 3 năm không hoạt động có thể bị đóngTheo dự thảo Nghị định mới, các ngân hàng sẽ được quyền đóng các tài khoản "rác", tài khoản "ngủ đông" từ 3 năm trở lên.
Cục CSGT nói rõ về tin đồn "tăng mức xử phạt vi phạm giao thông"Cục CSGT cho biết, hiện nay một số trang mạng xã hội đưa thông tin chưa chính xác, gây hiểu không đúng về Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024.
Bộ Công an lý giải về đề xuất chế tài tạm ngừng xuất cảnh, cắt điện nướcBộ Công an đang nghiên cứu bổ sung một số biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời sửa đổi các quy định liên quan Bộ luật Hình sự và trật tự ATGT đường bộ.
Vì sao đề xuất tăng 15 lần mức phạt tiền trong thẩm quyền của CSGT?Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ được đề xuất có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 7,5 triệu đồng - tăng 15 lần so với hiện nay (500.000 đồng), tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.
Đề xuất sửa đổi Nghị định 168 về xử phạt giao thôngBộ Công an đề xuất sửa Nghị định 168, tăng chế tài với xe ghép thu tiền trá hình, bổ sung quy định về chở trẻ em, camera trên xe khách và xử phạt xe cứu hộ vi phạm tải trọng.
Bộ Công an đề xuất sửa Nghị định 168 về xử phạt vi phạm giao thôngChủ tịch UBND xã có thẩm quyền phạt tiền đến 37,5 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm...
Hành vi nào là vượt ẩu trên cao tốc và bị đề xuất phạt tới 6 triệu đồng?Hành vi "chuyển làn đường không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía trước, xe phía sau, xe hai bên" sẽ bị xử phạt cao nhất 6 triệu đồng nếu dự thảo của Bộ Công an được thông qua.
Đề xuất mở rộng điểm đổi ngoại tệ tại khu du lịch, phố đi bộ, khách sạnNgân hàng Nhà nước đề xuất mở rộng mạng lưới đại lý đổi ngoại tệ tới các khu du lịch, phố đi bộ, trung tâm thương mại, siêu thị và nhiều địa điểm tập trung khách quốc tế.
Đề xuất giảm giờ làm, chống kiệt sức tại nơi làm việc trong kỷ nguyên AITổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị sửa đổi, quy định lộ trình giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động xuống còn từ 40 đến 44 giờ/tuần thay cho mức 48 giờ hiện nay.
Nam sinh lớp 9 tự chế "siêu xe điện": Xe chưa lưu thông, có bị phạt?Chiếc "siêu xe điện" do nam sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh tự chế khiến nhiều người thán phục về khả năng sáng tạo, song cũng làm dấy lên tranh luận "xe chưa lưu thông, có căn cứ để xử phạt không?".
Thẩm quyền từ chối yêu cầu chi trả chế độ bảo hiểm thất nghiệpTheo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có quyền từ chối yêu cầu chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định của pháp luật.