Ít nhất 35% nữ, 10% người ngoài Đảng ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa mớiDanh sách ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ mới cần bảo đảm cơ cấu hợp lý. Trong đó, người ứng cử đại biểu là phụ nữ cần đạt tỷ lệ ít nhất 35%, người ngoài Đảng cần đạt tỷ lệ không dưới 10%.
Nhiều người ngoài Đảng trúng cử HĐND TP Hà NộiChiều 27/5, Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội. Theo đó, người ngoài Đảng có 7 người trúng cử, chiếm tỷ lệ 7,37%.
34 người ngoài Đảng ứng cử Đại biểu Quốc hội, HĐND TP Hà NộiBà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố có 34 người ngoài Đảng ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND TP Hà Nội.
Người ngoài Đảng cũng được thi tuyển lãnh đạoTheo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc, việc thi tuyển lãnh đạo ở một số địa phương vừa qua “không phân biệt trong hay ngoài Đảng, miễn là người đó có kết quả thi tuyển tốt, thực sự có tài”, và trong số người đã trúng tuyển có cả người ngoài Đảng.
Sẽ có khoảng 25-50 đại biểu Quốc hội là người ngoài ĐảngNgày bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là ngày Chủ nhật 22/5/2016. Tổng số đại biểu Quốc hội là 500 người, trong đó số ở Trung ương là 198 và ở địa phương là 302 đại biểu. Đại biểu Quốc hội ngoài Đảng dự kiến khoảng 25-50 người.
Cơ cấu 868 ứng viên để bầu đại biểu Quốc hội khóa mớiTrong 868 ứng viên chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có 17 Ủy viên Bộ Chính trị, 101 Ủy viên Trung ương Đảng, có 74 người ngoài Đảng, 9 người tự ứng cử…
Danh sách chi tiết 496 đại biểu Quốc hội khóa mớiTrong số 496 đại biểu Quốc hội được bầu có 182 người do Trung ương giới thiệu, 71 người dưới 40 tuổi, 310 người trình độ trên đại học (62,5%), 133 nữ (26,8%), 21 người ngoài Đảng (4,2%)...
Tỷ lệ đại biểu Quốc hội ngoài Đảng thấp hơn dự kiếnTổng Thư ký Quốc hội – Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tỷ lệ người ngoài Đảng được giới thiệu bầu đại biểu Quốc hội rất cao, nhưng kết quả thấp hoàn toàn là do cử tri lựa chọn người đại diện cho mình.
Hà Nội dễ "lồng" chỉ tiêu đại biểu QH trẻ, ngoài Đảng“Hà Nội có hơn 2 triệu thanh niên. Số Phó GS tiêu chuẩn dưới 35 tuổi cũng đã có hàng chục người. Không ít các nhà khoa học không tham gia công tác quản lý, là người ngoài Đảng...”, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Ngọ Duy Hiểu phân tích.
“Tuyển chọn nhân tài không nhất thiết phải là đảng viên”Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Lê Văn Làm cho biết việc tuyển dụng ông Lê Nguyễn Minh Quang làm Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP là lần đầu tiên thành phố tuyển dụng người ngoài Đảng đảm nhiệm một chức danh quan trọng. “Tuyển chọn nhân tài không nhất thiết phải là đảng viên. Quan trọng là người ta có tâm cống hiến cho xã hội”, ông Làm nói.
Tỉ lệ người tự ứng cử ĐBQH tăng caoỦy ban TƯMTTQVN vừa cho biết, hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đã hoàn thành việc lập danh sách sơ bộ. Kết quả cho thấy các tỷ lệ về người ngoài đảng, tự ứng cử, trẻ tuổi… đều có những bước tiến thể hiện quá trình dân chủ ngày càng phát triển trong đời sống chính trị - xã hội nước ta.
“Tôi trúng cử vì tôi tự tin”“Tôi đã tự ứng cử và lúc đấy rất tự tin mình thắng cử. Xã hội phát triển theo xu hướng dân chủ hóa hơn thì không nên phân biệt ngoài hay trong Đảng. Bản thân cũng là người ngoài Đảng nhưng tôi không thấy có sự khác biệt nào”, đại biểu QH Nguyễn Ngọc Đào tâm sự về con đường tự ứng cử và trở thành đại biểu Quốc hội khóa 11.