Giải tỏa khó khăn của người Điếc/Nghe kém khi tiếp cận công nghệNgười Điếc/Nghe kém nay đã có thể tự chủ động tìm hiểu thông tin khi lựa chọn sản phẩm, dịch vụ của Samsung nhờ hệ thống phiên dịch viên Ngôn ngữ ký hiệu.
Ông chủ tịch đi xe lăn giúp 30 người điếc "sống trong nhung lụa"Một xưởng may ở Hà Nội do người đàn ông khuyết tật làm chủ tổ chức cho 30 người điếc làm thú nhồi bông đẹp mắt, chất lượng cao để khẳng định năng lực làm việc không thua kém người lành lặn.
03:55Ông giám đốc đi xe lăn giúp 30 người điếc "sống trong nhung lụa"Một xưởng may ở Hà Nội do người đàn ông khuyết tật làm chủ tổ chức cho 30 người điếc làm thú nhồi bông đẹp mắt, chất lượng cao để khẳng định năng lực làm việc không thua kém người lành lặn.
9X bỏ việc, mở lớp dạy làm hoa giấy cho người điếc, xương thủy tinhBỏ công việc quản lý ở công ty du lịch, Nhàn dùng tiền tiết kiệm để thuê nhà, mở lớp dạy làm hoa giấy cho những người điếc, xương thủy tinh và giúp họ có thu nhập.
Những hiểu lầm về người điếcCó rất nhiều quan niệm sai lầm về điếc (mất thính lực). Những quan điểm dưới đây mới chỉ là những điều phổ biến nhất.
Đại sứ quán Hàn Quốc mở dự án "hát K-pop bằng tay" cho người Điếc Việt NamĐại sứ quán Hàn Quốc ra mắt dự án mới, trong đó truyền tải các bài hát K-pop bằng ngôn ngữ ký hiệu để phát đi thông điệp ủng hộ cộng đồng người Điếc tại Việt Nam.
9X bỏ việc ở Anh, giành học bổng Mỹ 7,5 tỷ đồng để "thấu hiểu" người điếcBỏ việc ở Anh trong sự hoài nghi của mọi người và ôn thi GRE trong một tuần, Nguyễn Thị Minh Hương xuất sắc giành học bổng tiến sĩ trị giá 7,5 tỷ đồng tại Viện Công nghệ New Jersey (Mỹ).
Cấy ốc tai điện tử tốn 500-700 triệu đồng, ít người điếc được tiếp cậnTheo bác sĩ, mỗi năm chỉ 1/40 số trường hợp phát hiện điếc ở nước ta được cấy ốc tai điện tử, với chi phí 500-700 triệu đồng mỗi ca mổ. Đến nay việc cấy ốc tai điện tử chưa được bảo hiểm y tế chi trả.
Thiết bị mới cho phép người điếc “nghe bằng lưỡi”Ốc tai điện tử là thiết bị đắt tiền, cần thủ thuật gây chảy máu và không phù hợp cho bệnh nhân cao tuổi - vì thế các nhà khoa học đang nghiên cứu một thiết bị gửi những xung điện nhỏ đến lưỡi của người mang và cho phép họ “nghe” được âm thanh.
Đồng diễn guitar cùng người điếc, câm hưởng ứng Giờ Trái ĐấtSáng 23/3, 50 người khuyết tật cùng 1.000 tình nguyện viên đã tham gia đồng diễn bài hát “Khoảng trời của bé” và cùng đi bộ, thu gom rác để tuyên truyền bảo vệ môi trường.
Đề xuất hỗ trợ học sinh, người lao động khiếm thính ảnh hưởng dịch Covid-19Ngày 27/9, Chi Hội người Điếc Hà Nội tổ chức chương trình họp báo trực tuyến "Tổng kết hoạt động kỷ niệm tuần lễ người Điếc 2021".
Giấc mơ làm nhà báo không thành, cô gái khiếm thính mở tiệm giặt đặc biệtGiấc mơ làm nhà báo không thành, chị Lương Kiều Thúy (30 tuổi) đã về mở "Tiệm giặt người điếc". Đây là nơi dạy nghề cho người điếc và người khiếm thính giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống.