Khỉ đuôi sóc có thể học được các “phương ngữ” khác nhauCác nhà khoa học tại Đức vừa phát hiện ra loài khỉ đuôi sóc để thích nghi có thể học được các loại “ngôn ngữ địa phương” của đồng loại ở các khu vực khác nhau.
04:57Thủ tướng Ethiopia phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giớiThủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed gây chú ý khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ hồi tháng 1. Ông nói thành thạo 3 ngôn ngữ địa phương tại châu Phi và tiếng Anh.
Không nói ngọng, dùng tiếng địa phương: Làm khó công chức Hà Nội?Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho rằng, quy định cán bộ, công chức hạn chế nói ngọng, nói lắp, sử dụng ngôn ngữ địa phương chỉ mang tính chất khuyến cáo, không nên sử dụng trong thực thi công vụ.
35 triệu đồng đi ngắm tuyết ở Trung Quốc, nhu cầu khách Việt tăng mạnhMuốn được tận mắt tới xứ sở băng tuyết ở Trung Quốc nhưng không thông thạo ngôn ngữ địa phương, chị Quỳnh Lệ quyết định mua tour từ sớm và háo hức chờ đợi ngày khởi hành vào tháng 12 tới đây.
Cán bộ công chức Hà Nội phải hạn chế dùng tiếng địa phươngCán bộ, công chức Hà Nội phải hạn chế nói ngọng, nói lắp, sử dụng ngôn ngữ địa phương; Tuyệt đối không nóng giận, xúc phạm hay dùng vũ lực đối với người khác, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
“Người Việt” đến từ... Nhật BảnHọ là những tình nguyện viên đến từ xứ Phù Tang xa xôi. Ở với người Việt, họ nhiễm dần cái kín đáo, dịu dàng của các cô gái Việt, thậm chí, còn nói tiếng Việt theo ngôn ngữ địa phương.
Hà Nội công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 năm 2026Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2026-2027.
Hướng tiếp cận mới trong đào tạo nhân lực tiếng Trung tại Việt NamTrong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2045, nhu cầu về nguồn nhân lực ngoại ngữ chất lượng cao, đặc biệt là tiếng Trung, đang gia tăng mạnh mẽ.
Từ sân khấu nhạc kịch đến phương pháp giáo dục nhất quán tại STEAM WondersHệ thống mầm non song ngữ STEAM Wonders kể câu chuyện giáo dục cảm hứng qua chương trình nhạc kịch và nhấn mạnh thông điệp: mỗi đứa trẻ là một thế giới riêng, xứng đáng được tôn trọng, lắng nghe và phát triển theo cách của riêng mình.
Ngôi trường miền Tây ghi dấu ấn tại cuộc thi Tiếng nói XanhVới 4 học sinh lọt vào chung kết cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 3, Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (An Giang) khẳng định vai trò là nơi ươm mầm tư duy xanh, với sự đồng hành của các thầy cô và tinh thần hỗ trợ, sẻ chia giữa các thế hệ học sinh.
AI và vai trò của giáo viên trong dạy - học ngoại ngữSự phát triển nhanh chóng của AI đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong giáo dục, trong đó có dạy và học ngoại ngữ.
Trường Đại học Luật TPHCM “lấn sân" đào tạo công nghệ, kinh tế, ngôn ngữNăm 2026, Trường Đại học Luật TPHCM (ULAW) dự kiến tuyển sinh 4 ngành mới, tập trung vào lĩnh vực công nghệ, kinh tế số và ngôn ngữ.