Quy định pháp luật về tội danh Ngân 98 bị khởi tốNgân 98 bị khởi tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015 có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.
Trách nhiệm của những người đứng tên công ty thay Ngân 98Theo luật sư, hành vi nhờ người khác đứng tên giấy phép kinh doanh công ty là khai báo không trung thực trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, sai với quy định pháp luật.
Không lập hóa đơn khi bán hàng sẽ bị phạt tối đa 80 triệu đồngTừ ngày 16/1/2026, người bán không lập hóa đơn với số lượng từ 50 số trở lên sẽ bị phạt tối đa 80 triệu đồng, theo Nghị định mới của Chính phủ.
Điểm nghẽn gây khó triển khai thu nhập tăng thêm cho cán bộ ở TPHCMTheo đại biểu Quốc hội, TPHCM đang khó xác định tiền chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ vì vướng cơ chế tính quỹ lương, do quy định mới dựa trên cải cách tiền lương chưa được triển khai.
Trách nhiệm pháp lý của Ngân 98Theo luật sư, tùy thuộc doanh thu và lợi nhuận từ số hàng giả, Ngân có thể bị xem xét trách nhiệm cao nhất nếu thu lợi bất chính từ 1,5 tỷ đồng trở lên.
Loạt ồn ào của Ngân 98 trước khi bị bắt: "Mặc như không", bị cấm diễnTrước khi bị khởi tố về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Ngân 98 từng khiến dư luận "dậy sóng" vì phong cách ăn mặc táo bạo cùng loạt phát ngôn gây tranh cãi.
Chứng khoán Mirae Asset bị phạt 700 triệu đồng do vướng loạt vi phạmMức phạt này cao so với mặt bằng chung. Cùng với Mirae Asset, nhiều doanh nghiệp cũng vi phạm và bị xử phạt tính từ đầu tháng 12.
Những tình huống pháp lý từ vụ "chạy án" của Lương Bằng QuangTheo luật sư, có 2 vấn đề cần làm rõ trong vụ án đó là có hay không nhân vật đứng sau "phi vụ" của Quang và Cường, và nguyên nhân vì sao việc "chạy án" không thành công.
Quy định pháp luật về tội danh Lương Bằng Quang bị khởi tốCa sĩ Lương Bằng Quang và Ngân 98 bị khởi tố về tội Đưa hối lộ. Bộ luật Hình sự hiện hành xác định tội này có hình phạt cao nhất là 20 năm tù.
Từ vụ Ngân 98: Khi lối sống "khoe thân, khoe của" thành công cụ kiếm tiềnTheo chuyên gia tâm lý, sự hào nhoáng trên mạng tạo ra uy tín giúp những người như Ngân 98 thao túng được công chúng, thúc đẩy việc kinh doanh sản phẩm phạm pháp.
Lê Sỹ Cường, người môi giới Ngân 98 và Lương Bằng Quang “chạy án”, là ai?Cơ quan điều tra xác định Lê Sỹ Cường - người giúp cho Ngân 98, Lương Bằng Quang "chạy án" - là giám đốc công ty ở TPHCM. Người này đã nhận 8 tỷ đồng và bị khởi tố về tội Môi giới hối lộ.
Từ vụ Ngân 98: Khi “thần dược” là trò lừaTôi nghĩ đã đến lúc phải siết lại toàn bộ chuỗi kiểm soát từ khâu cấp phép, quảng cáo đến phân phối.