Phát hiện ngô luộc nhiễm chất bảo quản NitritNgày 29/1, Cục An toàn thực phẩm cho biết, kết quả giám sát mẫu ngô luộc cho thấy, có 14/14 mẫu ngô luộc (bắp luộc) sử dụng hóa chất bảo quản nhóm Nitrit.
Dân hoang mang mì chính giả, ngô luộc hoá chấtCục An toàn thực phẩm vừa phát hiện vụ làm giả hàng trăm cân mỳ chính nhãn hiệu Ajinomoto và công bố trong ngô luộc thường có hoá chất bảo quản.
Bộ trưởng Lao động: “Miếng khi đói - sao để người lao động chờ lâu được?”“Món hỗ trợ 1.000.000 đồng so với tiền lãi từ việc bán ngô luộc là không nhỏ. Sự hỗ trợ này càng có ý nghĩa trong những ngày khó khăn do tác động của Covid-19…”.
Mùa ngô trên đỉnh đèo Thung KheDừng chân trên đỉnh đèo Thung Khe, giữa cái tiết tháng Bảy có nắng, có mưa, có cả cầu vồng rực rỡ phía chân trời giữa núi rừng Tây Bắc, thưởng thức ngô luộc dân dã là cái thú không còn gì bằng …
Kinh hãi “chợ độc dược” Hà thànhMột nồi ngô luộc chỉ cần cho vài thìa “săm-pết” (còn gọi là muối diêm) là để cả tuần không thiu. Một nồi chè to chỉ vài viên “B1” là ngọt lừ như cho cả cân đường kính…
Chiêu mới: Loa phát thơ, nhạc chế... bán hàngTừ bắp ngô luộc, trà mạn, bẫy đánh chuột đến hàng gia dụng, quần áo, chăn chiếu đệm... bán rong khắp đầu đường, cuối phố hay ngồi bán ở chợ giờ có chiêu mới: bán hàng bằng loa. Nhiều lời rao còn như một bản nhạc chế, phim hài.
Một phụ nữ bán ngô bị “đánh hội đồng” đến bất tỉnhĐang bán ngô luộc trên vỉa hè đường Võ Văn Tần, trước cửa nhà số 46, bà Hiếu bị chủ nhà ra đuổi. Chưa kịp đi, bà lại bị hắt nước bẩn, nước xà phòng vào người rồi bị 3 người đàn ông và 2 phụ nữ đánh tới tấp bằng đủ loại vũ khí.
Những tiếng rao đêmÐêm, có một Hà Nội sáng đèn, nhưng ẩn giấu đằng sau là cuộc đời vất vả gian nan của những đứa trẻ sớm phải bươn chải kiếm sống. Ðêm, chúng vẫn lầm lũi trên những chiếc xe đạp cọc cạch đi khắp đầu xóm cuối ngõ với thùng bánh mì, bánh bao hay ngô luộc đằng sau cùng những tiếng rao khản cổ.
02:15Hà Nội: Ngô hoa quả ăn trực tiếp không cần luộc, vị ngọt hơn dưa hấuViện nghiên cứu và phát triển cây trồng đã cho ra đời loại ngô hoa quả có thể ăn trực tiếp mà không cần luộc, hấp, nướng. Ngô có độ ngọt cao, mọng nước hơn dưa hấu.
Ngô hoa quả ngọt ăn trực tiếp không cần luộc ở Hà NộiViện nghiên cứu và phát triển cây trồng vừa cho ra đời loại ngô hoa quả có thể ăn trực tiếp mà không cần luộc, hấp, nướng. Ngô có độ ngọt cao, mọng nước hơn dưa hấu.
8 loại thực phẩm tuyệt vời cho ngày hèTrong ngày hè nóng bức, việc thêm vào thực đơn hàng ngày 8 loại thực phẩm dưới đây sẽ giúp bạn tăng cường sức khỏe.