Chánh án Nguyễn Hoà Bình: Ngành toà án phải là biểu tượng của lẽ phải, niềm tinNhấn mạnh yêu cầu về phẩm chất trong sạch, liêm chính, công minh của những người làm công tác xét xử, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình hứa khắc ghi lời thề “phụng công thủ pháp”, xây dựng ngành toà án làm biểu tượng của công lý, lẽ phải và niềm tin…
Minh oan cho người 2 lần bị kết án tử - Việc tốt nhất năm của ngành toà ánTrong số 16 đơn kêu oan có mức án phạt từ 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình được thụ lý năm 2016, đến nay, TAND tối cao giải quyết xong được 4 trường hợp. Việc minh oan cho ông Trần Văn Thêm ở Bắc Ninh - người 2 lần bị kết án tử từ 40 năm trước - được cho là kết quả tích cực, đáng chú ý nhất trong năm…
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 15 thẩm phán toà tối cao3 ứng viên nữ không phải là người công tác trong ngành toà án đều nhận được tín nhiệm cao, được Quốc hội chính thức phê chuẩn bổ nhiệm vào Hội đồng thẩm phán TAND tối cao gồm 15 người.
TAND Tối cao nói về việc dựng tượng vua Lý Thái Tông làm biểu tượng công lýTheo ông Ngô Tiến Hùng - Người phát ngôn của TAND Tối cao, đa số các cơ quan, nhà sử học và cán bộ ngành toà án ủng hộ việc lựa chọn vua Lý Thái Tông là nhân vật lịch sử tiêu biểu.
Chánh án TAND Tối cao: Sẽ đề xuất bỏ phiên toà xét xử lưu độngTại cuộc họp báo sáng 31/1, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình cho biết, mỗi năm ngân sách của ngành toà án phải chi ra 70 tỷ đồng cho phiên toà lưu động. Tháng 7/2018, TAND Tối cao sẽ có báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và đề xuất không tổ chức phiên toà lưu động theo thông lệ quốc tế.
Hơn 7 năm vẫn chưa được hầu toàÔng Trí không biết vì sao vụ việc của ông bị ngành toà án An Giang “trì hoãn” hơn 7 năm qua. Đến năm 2010, TAND tối cao đã ra quyết định yêu cầu TAND huyện Thoại Sơn xét xử lại, nhưng đến nay ông Trí vẫn chưa được hầu toà.
Khai trừ Đảng, đề nghị cách chức một thẩm phánBí Đảng uỷ Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Khánh Hoà cho biết, Đảng uỷ khối vừa ký quyết định khai trừ Đảng và đề nghị ngành Toà án cách chức thẩm phán, chánh toà lao động, thuộc Toà án nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Khắc Luận.
“Tham nhũng tại địa phương phát hiện ít và không thường xuyên”Đa số người dân được hỏi đã cho rằng như vậy, trong khi rất ít người thấy những phát hiện tham nhũng "đảm bảo chất lượng". Về chức trách xử lí tham nhũng, ngành Thanh tra được “chấm điểm” cao nhất và thấp nhất là ngành Toà án.
Kẻ chủ mưu giết Giám đốc từng khiến 1 lãnh đạo ngành Tòa án mất chứcThời hoàng kim, Nguyễn Sỹ Đạt – kẻ chủ mưu trong vụ bắn chết Giám đốc doanh nghiệp tại Hà Nam - vốn có quan hệ rất rộng cả “đỏ lẫn đen”. Ngoài thế lực ngầm, Đạt từng móc nối chạy án nhưng bất thành và bị kết án về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Một lãnh đạo của ngành Toà án cùng mất chức theo Đạt.
Hôm nay xét xử Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn ĐàiLê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài cùng bị xét xử về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hai vụ án khác nhau.
Những "đại án" kinh tế, tham nhũng được đưa ra xét xử năm 2025Trong năm 2025, đã có loạt "đại án" kinh tế, tham nhũng,... được đưa ra xét xử. Nhiều cán bộ lãnh đạo vi phạm bị xử lý hình sự với những bản án nghiêm khắc.
Trung tâm tài chính quốc tế: Đề xuất "tòa án riêng", thẩm phán ngoại quốcNhững đề xuất mới này trong dự thảo Luật Tòa án chuyên biệt sẽ được trình Quốc hội thông qua vào chiều 11/12 tới đây.