Quy định chặt chẽ về hoạt động nạo vét vùng cảng biển, đường thuỷ nội địaÔng Trần Quý Kiên - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án nạo vét cơ bản sẽ vẫn được thực hiện bình thường. Riêng đối với các dự án dạng nạo vét thường xuyên, các vật chất nạo vét có thể chứa chất thải gây ô nhiễm môi trường nên vẫn cần đánh giá tác động môi trường để quản lý chặt chẽ.
Vợ chồng nữ giám đốc làm giả con dấu, tài liệu lừa đảo hơn 11 tỷ đồngVợ chồng Phạm Thị Linh Phượng, Giám đốc Công ty Quốc Huy Anh trụ sở tại Vĩnh Long đã dùng tài liệu giả ký kết hợp tác với doanh nghiệp ở TPHCM để khai thác cát, sau đó chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng.
Nhận chìm dưới biển 2,4 triệu m3 bùn không ảnh hưởng khai thác thủy sảnChủ đầu tư nhiệt điện BOT Vũng Áng II cho rằng việc nhận chìm dưới biển 2,4 triệu m3 bùn sét nằm ngoài vùng nuôi trồng thủy sản, không ảnh hưởng nhiều đến điều kiện khai thác thủy sản của người dân.
Nhiệt điện Vũng Áng II đề xuất nhận chìm bùn dưới biển và đổ thải trên bờChủ dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II (Hà Tĩnh) đề xuất nhận chìm dưới biển gần 2,4 triệu m3 (vật liệu bùn sét) và đổ thải trên bờ khoảng 397.000m3 (cát, đá phong hóa).
Tạm dừng khai thác sân bay Đồng Hới trước khi bão số 4 đổ bộDo ảnh hưởng của bão số 4, Cảng hàng không Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình sẽ tạm dừng khai thác từ 15h đến 22h ngày 19/9.
Dự kiến đổ 3,7 triệu m3 bùn cát xuống biển Quy NhơnBộ GTVT đang hoàn tất hồ sơ xin cấp phép đổ 3,7 triệu m3 bùn cát xuống biển. Đây là lượng chất thải từ dự án nạo vét luồng cảng Quy Nhơn.
Doanh nghiệp bị phạt hơn nửa tỷ đồng vì xả thải ra biển Thừa Thiên HuếCơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện doanh nghiệp hoạt động tại cảng Chân Mây (Thừa Thiên Huế) có hành vi xả nước thải có chứa thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật vào môi trường.
Cảng 150 tuổi ở Hải Phòng sắp hoàn thành sứ mệnh lịch sửCảng Hoàng Diệu bên sông Cấm ở Hải Phòng, được người Pháp xây dựng từ năm 1874. Với cầu cảng và 6 nhà kho lớn, nên cảng nay còn được gọi là bến Sáu Kho, đã sắp hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.
Quảng Ngãi cho doanh nghiệp xả 900.000m3 bùn cát xuống biểnTỉnh Quảng Ngãi cho phép doanh nghiệp nhận chìm 900.000m3 bùn, đất, cát nhiễm mặn phát sinh từ dự án nạo vét bến cảng xuống vùng biển cách bờ 11km.
Thanh Hóa từ chối nhận chìm gần 7 triệu m3 bùn xuống biểnCông ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn muốn nhận chìm gần 7 triệu m3 chất nạo vét (bùn) xuống biển Nghi Sơn. Tỉnh Thanh Hóa đã có ý kiến về việc này.
Đổ 3,7 triệu m3 bùn xuống biển Quy Nhơn: Khu vực nào nguy cơ bị ảnh hưởng?Việc đổ 3,7 triệu m3 bùn xuống biển Quy Nhơn có nguy cơ ảnh hưởng đến khu vực nuôi trồng thủy sản của ngư dân, bãi tắm du lịch. Do vậy, Bình Định đề nghị rà soát, bổ sung tác động môi trường dự án.
Khước từ đề xuất đổ 300.000m3 bùn ra biển Quy NhơnTỉnh Bình Định từ chối đề xuất nhận chìm 300.000m3 vật chất nạo vét luồng ra vào cảng Quy Nhơn xuống biển của Cục Hàng hải Việt Nam vì lo ngại ảnh hưởng đến môi trường.