Trồng nấm gì trong nhà mà nông dân Hậu Giang thu 36 triệu/tháng?Mô hình trồng nấm bào ngư của anh Võ Huỳnh Tùng ở ấp Nhì, xã Thạnh Hòa (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) được đánh giá cao, phù hợp với điều kiện địa phương.
Sau Tết, nông dân Hậu Giang "trúng đậm" dưa Kim Cô NươngSau 2 tháng trồng và chăm sóc…dưa Kim Cô Nương sẽ cho thu hoạch. Đặc biệt, sau tết thương lái thu mua dưa với giá 20.000 đồng/kg thay vì trước đây chỉ 14.000 đồng/kg.
02:06Lúa ngã, sập do mưa bão ở Hậu GiangTranh thủ trời ngớt mưa, nông dân Hậu Giang tất bật ra đồng buộc lúa, dỡ lúa trong lúc chờ máy gặt đập liên hợp vào thu hoạch. Cách làm này nhằm hạn chế phần nào thiệt hại cho lúa khi bị ngã, sập.
Thu nhập cả tỷ đồng mỗi năm từ mô hình ương giống cá chạch lấuMô hình ương giống cá chạch lấu, một loài cá ngon và hiện còn rất ít trong tự nhiên, giúp nông dân Hậu Giang thu cả tỷ đồng mỗi năm.
Đưa khoai tây Mỹ lên núi, nông dân thu tiền triệu mỗi sàoGiống khoai tây Atlantic của Mỹ trồng thử nghiệm tại xã Nga My (Nghệ An) bước đầu có kết quả khả quan, năng suất cao, cho thu nhập 6-8 triệu đồng/sào, mở hướng sản xuất mới cho nông dân miền núi.
Phó Thủ tướng: Đưa cán bộ trẻ từ tỉnh về, bố trí viên chức làm việc tại xãLàm việc với Điện Biên, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu rà soát đội ngũ cán bộ để có phương án bố trí phù hợp; đồng thời mạnh dạn đưa cán bộ trẻ, cán bộ có triển vọng từ cấp tỉnh về cơ sở.
"Đê biển già yếu" ở Ninh Bình liên tục gặp sự cố sụt sạtẢnh hưởng gió mùa kết hợp với triều cường, tuyến đê biển Hải Hậu ở Ninh Bình thời gian gần đây liên tục xảy ra sự cố sụt sạt mái đê phía biển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn đê, kè biển.
Nông nghiệp Việt Nam: Từ xuất khẩu nông sản thô đến "triệu đô" công nghệNgành lúa gạo Việt Nam đang chuyển từ bán gạo thô sang xuất khẩu quy trình canh tác sạch. Việc làm chủ tiêu chuẩn phát thải thấp tại Nhật Bản, Hàn Quốc là minh chứng cho tri thức nông nghiệp Việt.
Dự kiến chi 38.500 tỷ đồng xử lý ô nhiễm, phát triển thủy lợi Bắc Hưng HảiTrong 38.500 tỷ đồng xử lý ô nhiễm môi trường và phát triển hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự kiến bố trí 6.000 tỷ đồng, còn lại do Hà Nội cùng các địa phương đảm nhận.