"Hố tử thần" xuất hiện ở Cao Bằng
(Dân trí) - Người dân phát hiện một "hố tử thần" đường kính khoảng 55cm, độ sâu 5m. Theo chuyên gia, hiện tượng này không phải là mới và cũng không hiếm, hầu như năm nào cũng xảy ra.
Ngày 6/6, lãnh đạo xã Trường Hà (tỉnh Cao Bằng) cho biết các lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn tại khu vực nguy hiểm sau khi phát hiện một hố sâu bất thường.
Trước đó, khoảng 17h ngày 3/6, tại khu vực ruộng của ông Đ.V.Th. (xóm Bản Hoong, xã Trường Hà) xuất hiện một hố sâu bất thường, hố có đường kính khoảng 55cm, độ sâu thẳng đứng khoảng 5m.
Chính quyền địa phương đã báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ngành chức năng tiến hành khảo sát địa chất, xác định nguyên nhân xảy ra hiện tượng sụt lún để có biện pháp xử lý kịp thời trong thời gian tới.

"Hố tử thần" xuất hiện ở Cao Bằng (Ảnh: Báo Cao Bằng).
Trao đổi với báo chí, PGS.TS Trần Tân Văn, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, nhận định đây là hiện tượng sập sụt karst, hay còn được gọi là "hố tử thần", một dạng tai biến địa chất thường xảy ra ở các vùng phân bố đá vôi như Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên...
Theo chuyên gia, hiện tượng này không phải là mới và cũng không hiếm, hầu như năm nào cũng xảy ra, cả mùa mưa lẫn mùa khô. Ở các khu vực miền núi đá vôi như Cao Bằng hay một số tỉnh khác thì hiện tượng này là phổ biến, rất có thể còn gia tăng thêm do biến đổi khí hậu, mưa bão, nóng lạnh thất thường.
Ông Tân cho rằng các cơ quan có chuyên môn nên lập trạm quan trắc, giám sát, nhất là khi có mưa to, mưa kéo dài, bởi những thời điểm này dòng chảy ngầm có thể trở nên mạnh hơn, cuốn trôi bùn đất đã bị sập sụt từ trước, tạo khoảng trống để sập sụt có thể tiếp tục xảy ra...





