Căn bệnh khó nói nhiều dân văn phòng dễ mắc phảiSố ca mắc bệnh trĩ ngày càng tăng ở người trẻ, đặc biệt là người làm văn phòng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lối sống ngồi nhiều, ít vận động, ăn thiếu chất xơ, nhiều đồ cay nóng.
Phụ nữ nói nhiều hơn đàn ông? Khoa học đã có câu trả lờiMột nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng phụ nữ thực tế nói nhiều hơn đàn ông, nhưng không phải do yếu tố sinh học.
Nga nói nhiều lính Ukraine đầu hàngBộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết nhiều binh sĩ Ukraine đã tự nguyện đầu hàng hoặc bị bắt trong những tuần gần đây.
Bảo vệ thanh quản cho người nói nhiềuCổ vũ, la hét, mải mê hát hò, hoặc do yêu cầu công việc phải nói to, nói nhiều, nói liên tục,… có thể gây ra tình trạng khản tiếng, mất tiếng. Do vậy, để có giọng nói trong sáng, người bệnh cần biết bảo vệ thanh quản đúng cách.
Giải pháp cho người bị khản tiếng do làm nghề nói nhiềuKhản tiếng kéo dài hay gặp ở người làm nghề phải nói nhiều như giáo viên, ca sĩ, phát thanh viên... Theo tạp chí Journal of voice thì ở Bỉ có 51,2% giáo viên bị khản tiếng, mất tiếng. Tình trạng này rất phổ biến trên thế giới, trong đó có nước ta.
Căn bệnh “nói nhiều, làm ít”“Nói nhiều, làm ít” đang là một căn bệnh phổ biến trong xã hội ta, nhất là trong giới quan chức, cán bộ, gây nên nhiều ảnh hưởng tiêu cực trong xã hội.
Làm nghề nói nhiều bị viêm dây thanh quản, phải làm sao?Bệnh viêm dây thanh quản thường gặp ở những người thường xuyên phải nói nhiều như các thầy, cô giáo, người bán hàng, phát thanh viên. Vậy phải làm sao để không phải bỏ nghề vì bệnh này?
Tại sao phụ nữ nói nhiều hơn đàn ông?Các nhà nghiên cứu Mỹ phát hiện, phụ nữ thường nói nhiều hơn đàn ông vì có một “protein ngôn ngữ” đặc biệt trong não bộ.
01:39Thí sinh Olympia khoe khả năng nói nhiều ngoại ngữNăng động, tự tin, hoạt ngôn là những ấn tượng của khán giả về Trần Quang Huy (học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Công Trứ) khi nam sinh tham gia cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia".
Thủ tướng: Đừng để tình trạng nói nhiều quá mà không hành động!Tại Hội nghị tổng kết Chính phủ với các địa phương vừa diễn ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại việc một quả xoài xuất khẩu phải chịu tới 50% chi phí logistic và yêu cầu: “Chúng ta phải khắc phục khâu yếu này, không để tình trạng nói nhiều quá mà không hành động”.
Dạo này nói nhiều về những lỗ hồngĐã là lỗ hổng thường là gây hại, đặc biệt là lỗ hổng nhân sự không những tác hại mà còn gây ra nhiều lệ lụy khôn lường.
Nói nhiều sẽ phá hỏng cuộc phỏng vấnMột trong những điều cấm kị trong buổi phỏng vấn xin việc đó là nói nhiều. Nhà tuyển dụng không muốn nghe những câu chuyện dài dòng vô vị, nhạt nhẽo của bạn.