1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói nhiều lính Ukraine đầu hàng

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết nhiều binh sĩ Ukraine đã tự nguyện đầu hàng hoặc bị bắt trong những tuần gần đây.

Nga nói nhiều lính Ukraine đầu hàng - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu (Ảnh: Tass).

"Bộ trưởng Shoigu lưu ý rằng trong 3-4 tuần qua, rất nhiều binh sĩ Ukraine đã bị bắt hoặc tự nguyện đầu hàng. Họ đang nói về nhuệ khí suy yếu của các đơn vị Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 25/10.

Trong cuộc gặp với các quân nhân từ Nhóm tác chiến phía Đông của quân đội Nga, Bộ trưởng Shoigu cũng hỏi họ về hành vi của đối phương đã thay đổi như thế nào.

"Họ đang hoảng loạn, chúng tôi biết mọi hướng tiếp cận của họ, từ trong ra ngoài, chúng tôi tiếp tục tấn công họ", quân nhân Nga trả lời.

Một trong số binh sĩ Nga đã trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Nga về 4 trường hợp binh sĩ Ukraine bị bắt hôm 24/10. Theo binh sĩ Nga, cả 4 người bị bắt đều sống ở Lviv, đều được gọi nhập ngũ và "gần như ngay lập tức được đưa ra tiền tuyến".

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu đã thị sát sở chỉ huy tiền phương của nhóm tác chiến phía Đông và nghe báo cáo tình hình tại mặt trận Nam Donetsk.

"Tại sở chỉ huy, Bộ trưởng Quốc phòng đã nghe báo cáo từ chỉ huy nhóm chiến đấu và các sĩ quan tham mưu về tình hình hiện tại, bản chất hành động của đối phương và việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu của quân đội Nga tại các khu vực chiến thuật chính", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Cùng ngày, người phát ngôn của nhóm tác chiến phía Nam của Nga, Vadim Astafiyev, nói rằng lực lượng này đã hạ hơn 200 quân nhân Ukraine ở khu vực Donetsk.

Theo trang tin quân sự Avia Pro, gần đây số lính Ukraine đầu hàng đã tăng lên đáng kể, điều này cho thấy sự sa sút tinh thần của lực lượng Ukraine.

Hãng tin Tass dẫn một nguồn tin ẩn danh hôm 27/9 cho biết, hơn 10.000 quân nhân Ukraine "đã chọn mạng sống và sử dụng tần số 149.200 "Volga" để đầu hàng".

Nguồn tin này xác nhận tần số "Volga" được phát sóng theo mọi hướng của tiền tuyến trong khu vực thuộc chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Tần số 149.200 có thể được truy cập bằng mọi đài phát thanh kỹ thuật số và được phía Nga lập ra để quân nhân Ukraine thông báo ý định đầu hàng. Quân đội Nga qua đó có thể xác định vị trí và bắt giữ người ra hàng một cách an toàn. 

Trong khi đó, từ tháng 9/2022, Tổng cục Tình báo Ukraine đã lập đường dây nóng có tên "Tôi Muốn Sống" hoạt động 24/7 để giúp binh sĩ Nga tự nguyện ra hàng. Song song với đường dây nóng là trang web và chatbot cung cấp thông tin về chương trình đầu hàng.

Trong vòng 6 tháng hoạt động ban đầu, gần 10.000 binh sĩ Nga đã gọi vào đường dây nóng này, Kyiv Independent dẫn số liệu từ Trụ sở Điều phối Xử lý Tù binh đưa tin hồi tháng 3. Tuy nhiên, không rõ bao nhiêu người trong số đó thật sự ra hàng.

Hiện chưa thể xác thực một cách độc lập con số do cả phía Nga và Ukraine đưa ra.

Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công từ tháng 6 sau khi được phương Tây cấp thêm vũ khí và hỗ trợ huấn luyện. Tuy nhiên, tốc độ phản công của Ukraine chậm hơn mong đợi do vấp phải hệ thống phòng thủ kiên cố gồm nhiều lớp của Nga. 

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ukraine đã hứng chịu tổn thất nặng nề trong đợt phản công này, bao gồm hơn 71.000 quân, 543 xe tăng và gần 18.000 xe bọc thép.

Theo Tass