Mất tiền tỷ vì dính chiêu lừa “nợ cước điện thoại” Phòng Cảnh sát Điêu tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và công an địa phương hiện tiếp nhận điều tra nhiều vụ việc liên quan đến giả danh công an, gọi điện đến gia đình người bị hại đe dọa, để lừa đảo với số tiền lớn.
Cảnh báo nạn lừa đảo nhắc nợ cước điện thoại đang bùng phát Sau một thời gian im ắng, hiện tượng giả mạo tổng đài của VNPT nhắc nợ cước để lừa đảo đang bùng phát mạnh mẽ trở lại. Đã có không ít người dân đã bị kẻ xấu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
01:29Lộ diện chân rết đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ bằng thông báo nợ cước điện thoại Ngày 3/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Thu (SN 1991) và Phạm Đình Luận (SN 1993), cùng trú tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Đây được xác định là hai mắt xích trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mạo nhận cán bộ công an và nhân viên viễn thông thông báo nợ cước điện thoại rồi chiếm đoạt tài sản trên địa bàn Nghệ An thời gian qua.
Lộ diện chân rết đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ bằng thông báo nợ cước điện thoại Ngoài việc mở và thu gom thẻ ngân hàng rồi bán lại cho Phi, Nguyễn Hữu Thu và Phạm Đình Luận có trách nhiệm rút hết tiền trong tài khoản khi có người gửi đến. Số tiền này, Luận và Phi tiếp tục gửi cho một người khác theo hướng dẫn của Phi.
Một người Trung Quốc giả danh công an để lừa đảo qua điện thoại Với thủ đoạn giả danh công an “hù dọa” nợ cước điện thoại, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản, một người Trung Quốc lừa đảo hàng trăm triệu đồng.
Lại xuất hiện các chiêu lừa đảo mới, VNPT lên tiếng cảnh báo Thời gian gần đây, theo phản ánh của khách hàng, xuất hiện một nhóm người mạo danh Tập đoàn VNPT mời sử dụng dịch vụ và gọi điện nhắc nợ cước điện thoại nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Bộ TT&TT vào cuộc, chặn lừa đảo nhắc cước điện thoại cố định Trước tình trạng nhiều người dùng nhẹ dạ cả tin bị chiếm đoạt tài sản bởi các hình thức lừa đảo nhắc nợ cước điện thoại cố định. Thanh tra Bộ Thông tin & Truyền thông đã cho biết, đang phối hợp cùng cơ quan cảnh sát điều tra để xác minh và xử lý các đối tượng.
Giả nhân viên viễn thông và công an, lừa đảo qua điện thoại (Dân trí) – Thủ đoạn của những đối tượng này là giả nhân viên viễn thông để báo nợ cước điện thoại, rồi giả công an hù dọa người dân có liên quan đến đường dây phạm tội yêu cầu họ phải chuyển số tiền lớn vào tài sản của chúng.
Giải mã những vụ chiếm đoạt tiền tỷ chỉ bằng vài cú điện thoại Từ cuộc gọi thông báo nợ cước điện thoại, nhóm đối tượng lừa đảo đã tự xưng là công an rồi “diễn kịch” như đang thẩm vấn tội phạm khiến nhiều nạn nhân hoảng hốt, sập bẫy chiêu lừa này để rồi bị chiếm đoạt mất hàng chục tỷ đồng.
Lại xuất hiện chiêu lừa “hợp tác điều tra” chiếm đoạt 500 triệu đồng Liên tiếp 2 phụ nữ vừa bị sập bẫy chiêu lừa thông báo nợ cước điện thoại rồi các đối tượng tự xưng là công an yêu cầu chuyển hàng trăm triệu đồng vào tài khoản của một người thứ 3 để “kiểm tra” nhưng thực chất là chiếm đoạt.
Sinh viên là phân khúc có tỷ lệ trả nợ tốt nhất Phó tổng giám đốc VietCredit Lê Phương Hải cho biết nợ quá hạn của nhóm khách hàng sinh viên luôn ở mức dưới 1%. Trong khi đó, nhóm thu nhập cao, sống ở thành thị có nợ lớn.
Hai bé gái được nhóm người lạ giải cứu như phim hành động Trong lúc bọn buôn người đang thương lượng mua bán ở quán nước, 2 bé gái được một nhóm thanh niên giải cứu và hướng dẫn trình báo cơ quan chức năng.