Tâm tư về tiền lương, chế độ của nữ cán bộ công nghệ thông tinMột nữ cán bộ công nghệ thông tin tại đơn vị sự nghiệp ở Khánh Hòa cho biết đã có nhiều năm công tác nhưng chưa được thi, xét nâng ngạch, thăng hạng nên thu nhập thấp hơn so với nhiều ngành khác.
Nhiều công chức "trượt" kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng chuyên viên cao cấpNhiều cán bộ, công chức đang công tác ở các Bộ có điểm thi không đạt, "trượt" kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng lên chuyên viên cao cấp do Bộ Nội vụ tổ chức.
Phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức cao nhất 1,4 triệu đồngBộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 228/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Một cán bộ bị hủy kết quả thi nâng ngạch, thăng hạng chuyên viên cao cấpMột cán bộ ở tỉnh Lạng Sơn bị Bộ Nội vụ hủy kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2023.
Tiến sĩ ứng tuyển làm giảng viên đại học có phải nộp lệ phí?Hiện nay, hàng loạt trường đại học đang cần tuyển giảng viên có trình độ tiến sĩ. Khi nộp hồ sơ tuyển dụng, ứng viên sẽ phải đóng lệ phí theo quy định.
Mất bao lâu để trở thành giảng viên cao cấp?Giảng viên cao cấp là chức danh cao nhất trong hệ thống giảng dạy đại học công lập, đi kèm yêu cầu khắt khe về trình độ, nhiệm vụ và mức lương cũng khác biệt.
Thăng hạng giảng viên: Vướng ở cơ cấu viên chức, Bộ Giáo dục nói gì?Công dân hỏi việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giảng viên phát sinh khó khăn ở xác định cơ cấu viên chức. Bộ GD&ĐT có hướng dẫn tới các cơ sở giáo dục.
Giới siêu giàu vẫn đổ tiền vào bất động sản hàng hiệuBất động sản hàng hiệu (Branded Residences) Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc khi vào top 10 quốc gia có số lượng Branded Residences nhiều nhất thế giới, bên cạnh các thị trường lâu đời như Mỹ hay UAE.
Cửa khẩu thông minh Móng Cái kỳ vọng giảm mạnh chi phí logisticsDự án cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng được kỳ vọng nâng năng lực thông quan, hướng tới 24/7; thí điểm thông quan cuối tuần bước đầu giúp doanh nghiệp giảm chi phí.
Cơ chế để loại bỏ việc trả lương viên chức theo thâm niên, thi nâng ngạchChuyên gia cho rằng việc tuyển dụng và quản lý viên chức theo vị trí việc làm, hướng đến bỏ thi nâng ngạch và trả lương theo thâm niên… sẽ giúp viên chức có môi trường cạnh tranh tốt hơn.
Giảng viên đại học buộc phải có bằng tiến sĩ?Nhiều trường đại học trên cả nước đang ồ ạt tuyển giảng viên, đặc biệt là nhân sự có trình độ tiến sĩ. Tuy nhiên, theo quy định, giảng viên không nhất thiết phải có bằng tiến sĩ.
Dự thảo lương giáo viên cao nhất 18,7 triệu đồng/tháng, chưa tính phụ cấpDự thảo Thông tư quy định mã số, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập xếp lương giáo viên cao nhất ở hệ số 8,0.