Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Y tếCó 424/454 đại biểu Quốc hội tham gia bỏ phiếu đồng ý việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến, tương đương 87,78% tổng số đại biểu Quốc hội. 30 đại biểu không đồng ý miễn nhiệm. Bà Tiến không dự, phát biểu tại phiên họp như dự kiến chương trình.
Hôm nay Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm Bộ trưởng Y tếThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Quốc hội có thời gian thảo luận, nghe báo cáo tiếp thu, giải trình về vấn đề này trước khi bỏ phiếu kín quyết định việc miễn nhiệm.
Vì sao Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế mà chưa xem xét nhân sự thay thế?Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, việc trình Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế tại kỳ họp 8 của Quốc hội khi đang giữa nhiệm kỳ công tác là do bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến tuổi nghỉ hưu; đồng thời bà cũng được phân công công tác khác.
Miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ngày 25/11, chưa phê chuẩn người thayTheo chương trình dự kiến, cuối kỳ họp thứ 8, ngày 25/11, Quốc hội sẽ thực hiện việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Quy trình miễn nhiệm bà Tiến được thực hiện mà không có quy trình xem xét phê chuẩn nhân sự Bộ trưởng Y tế mới.
Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Chánh án TAND Tối caoQuốc hội thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án TAND Tối cao thay ông Lê Minh Trí. Tân Chánh án TAND Tối cao là người từng giữ nhiều chức vụ quan trọng ở cả Trung ương và địa phương.
Đối tượng nào được ưu tiên thuê nhà là tài sản công?Các đối tượng gồm tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; cơ sở thực hiện xã hội hóa trong một số lĩnh vực; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác..
Việt Nam cập nhật tiến bộ y học về vaccine RSV cho người lớn, có bệnh nềnChiều ngày 8/11, Giáo sư, hiệp sĩ Jonathan Van Tam - Nguyên phó giám đốc y tế, cố vấn y tế của Chính phủ Anh và các chuyên gia y tế Việt Nam trao đổi, công bố giải pháp phòng virus hợp bào hô hấp RSV bảo vệ người cao tuổi, có bệnh nền.
Thế nào là “miễn viện phí mức cơ bản”, áp dụng ở bệnh viện công hay cả tư?Cơ quan thẩm tra của Quốc hội đề nghị Chính phủ làm rõ nội dung "miễn viện phí ở mức cơ bản", miễn viện phí thực hiện ở bệnh viện công và bệnh viện tư nhân hay chỉ áp dụng với bệnh viện công lập.
Yêu cầu đặc biệt "làm ngày làm đêm, làm thêm ngày nghỉ" của Bộ trưởngNhắc lại tinh thần làm việc mà lãnh đạo Chính phủ đã quán triệt, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình lưu ý, năm 2025 chỉ còn 2 tháng, khối lượng công việc rất lớn, nặng nề và không cho phép kéo dài.
Trữ mô buồng trứng đem lại cơ hội làm mẹ cho nhiều phụ nữTrước đây, khi mắc các bệnh lý ở cơ quan sinh sản, việc điều trị thường là cắt bỏ. Nhưng ngày nay, xu hướng điều trị là bảo tồn, giúp chị em vẫn duy trì được chức năng sinh sản và nội tiết.
Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang: Ưu tiên đất dôi dư cho giáo dục, y tếBí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết TPHCM sẽ ưu tiên đất dôi dư cho giáo dục, y tế, đồng thời ưu tiên tập trung tạo mảng xanh cho người dân.
Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Đề án miễn viện phí toàn dânDự thảo Đề án miễn viện phí toàn dân sẽ được xây dựng và hoàn thành trong tháng 9. Hiện nay, người tham gia BHYT có trách nhiệm đồng chi trả 11-13% tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT.