3 kịch bản mức sinh của Việt Nam trong tương laiViệt Nam vẫn đối mặt với mức sinh thấp, cho thấy xu hướng sinh ít con tiếp tục gia tăng. Năm 2025, ngành dân số đặt mục tiêu mức sinh đạt 2,1 con/phụ nữ, thực tế mới đạt 1,93 con/phụ nữ.
"Thưởng tiền" sinh con thứ haiMức sinh thấp để lại rất nhiều hệ lụy về lâu dài, khiến chi phí chăm sóc sức khỏe và các chi phí xã hội khác cao hơn.
Cần Thơ cần có chính sách khuyến khích người dân sinh conThứ trưởng Nguyễn Thị Hà đề nghị TP Cần Thơ cần có các chương trình, chính sách thiết thực để khuyến khích người dân sinh con, nhằm cải thiện mức sinh thấp.
Chính sách tặng tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con của TPHCMTPHCM đang quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề mức sinh thấp ở thành phố này, trong đó có hỗ trợ bằng tiền mặt cho phụ nữ sinh đủ 2 con.
Đề xuất sinh đủ 2 con, chị em có thể được thưởng đến 10 triệu đồngĐây là đề xuất được Bộ Y tế đưa ra trong dự thảo luật Dân số để khuyến khích sinh con tại các vùng đang có mức sinh thấp.
Báo động tình trạng người Việt ở các đô thị lớn “ngại đẻ”Theo Bộ Y tế, có đến 21 tỉnh, thành phố ở nước ta, hầu hết đều là các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, có mức sinh thấp.
Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ tiền khi phụ nữ sinh con thứ 2Nhằm khuyến khích sinh đủ 2 con tại những tỉnh, thành có mức sinh thấp, trong dự thảo Luật Dân số, Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ một lần bằng tiền khi phụ nữ sinh con thứ 2.
Phụ nữ TPHCM lọt nhóm sinh ít nhất nước: Số liệu nói lên "điều cảnh báo"Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho biết, tỷ lệ tăng dân số cơ học của địa phương trong năm 2023 là 0,68%. Đây cũng là nơi được xếp vào nhóm 21 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp trong cả nước.
Nơi sinh thấp, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được khen thưởngTheo đó, tại tỉnh có mức sinh thấp, địa phương căn cứ vào thực tiễn lựa chọn, quyết định khen thưởng, hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi.
Sẽ thí điểm khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổiTheo Bộ Y tế, việc thí điểm khuyến khích thanh niên kết hôn trước 30 tuổi cũng như mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con sẽ được thực hiện tại các vùng có mức sinh thấp, không phải trên toàn quốc.
"Nên để các cặp vợ chồng có quyền tự quyết định số con"Góp ý vào dự thảo Luật Dân số (sửa đổi), Bộ Công Thương cho rằng, không nên quy định theo hướng áp đặt mà nên quy định để các cặp vợ chồng và cá nhân có quyền tự quyết định số con, thời gian sinh con, khoảng cách giữa các lần sinh; khuyến khích mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con ở những nơi có mức sinh thấp.
Từ thiếu lương thực đến cường quốc xuất khẩu nông sảnTừ một quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh, đối mặt với nạn đói và nhập khẩu lương thực, Việt Nam đã ngược dòng ngoạn mục, trở thành cường quốc xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới.