Người dân chặn đường, ngăn xe của doanh nghiệp vào mỏ khai thác cátKhi công nhân điều khiển xe tải, máy múc vào điểm mỏ ở Lâm Đồng để khai thác khoáng sản thì bị người dân chặn đường, không cho di chuyển.
Các điểm mỏ khai thác cát, sỏi đều xảy ra mất an ninh trật tựSau khi được cấp phép, các điểm mỏ khai thác cát, sỏi ở tỉnh Hòa Bình đều xảy ra mất an ninh trật tự. 19 bến bãi tập kết nằm ngoài quy hoạch trong thời gian dài nhưng chưa bị xử lý.
“Tuýt còi” nhiều mỏ khai thác cát, sạn sai phạmQua thanh tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, đất đai, môi trường đối với các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn, Sở Tài nguyên – Môi trường Quảng Bình đã phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động khai thác cát, sạn của nhiều doanh nghiệp.
Đóng mỏ khai thác cát, tỉnh đòi doanh nghiệp trả 3,8 tỷ đồngChiều ngày 29/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh đã có công văn yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn nộp ngay số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hơn 3,8 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước theo quy định trước ngày 31/10/2015.
Công an tập trung xử lý tàu thuyền chở cát sỏi vi phạm trên 3 sông lớnBa tổ CSGT đường thủy tập trung kiểm tra tuyến sông Hồng, sông Lô, sông Đà - 3 tuyến trọng điểm về vận tải hàng hóa, có nhiều mỏ khai thác cát, sỏi, hoạt động phức tạp về giao thông đường thủy.
Bắt 4 cán bộ xã liên quan mỏ cát trái phépLiên quan đến mỏ khai thác cát trái phép ở thượng nguồn thủy điện Đạ Cho Mo, 4 cán bộ cấp xã ở Lâm Đồng bị công an khởi tố, bắt giữ.
3 tỉnh "mở cửa" cung cấp cát cho dự án cao tốc trọng điểm3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long có những "chuyển động" rõ nét trong việc duyệt mỏ khai thác cát phục vụ cho dự án đường cao tốc, sau chuyến thị sát của Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh.
Một công ty nhiều năm khai thác trái phép khoáng sản mà tỉnh không biết?Quá trình khai thác mỏ, Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình đã khai thác, sử dụng trái phép lượng lớn khoáng sản là phần tài nguyên trữ lượng chưa được cấp phép.
Hải Phòng yêu cầu xử lý người đứng đầu buông lỏng quản lý khoáng sảnThành ủy Hải Phòng yêu cầu người đứng đầu đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm, thất thoát tài nguyên, ô nhiễm môi trường trong khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản.
Cổ đông tranh chấp, mỏ cát tạm dừng khiến giá cát tăng vọtMỏ cát Pha Lê tại xã Thượng Đức, là mỏ cát lớn nhất tại Đà Nẵng còn giấy phép hoạt động, nhưng các cổ đông liên tục xảy ra tranh chấp khiến mỏ cát tạm dừng, nguồn cung khan hiếm, giá tăng vọt.
Chém cổ đông đoạt lại mỏ cát Pha Lê, chủ tịch công ty cùng đàn em lĩnh ánÔng Phạm Chiến Thắng bị cáo buộc đã thuê “xã hội đen” vào Đà Nẵng, chém chủ tịch hội đồng thành viên nhằm thâu tóm quyền khai thác mỏ cát Pha Lê.
Vụ mỏ cát được đấu giá từ 1,2 tỷ lên 370 tỷ đồng: Khởi tố 4 bị canNhóm 4 đối tượng bị khởi tố vì đã thông đồng nâng giá cát lên cao hơn 306 lần khi tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong các phiên đấu giá năm 2024.