Hà Nội "phố cũng như sông": Cái giá của việc lấn chiếm, san lấp ao hồ"Chúng ta bê tông hóa gần hết thành phố, san lấp ao hồ, lấn chiếm sông ngòi còn cống thoát nước thì bé, tắc nghẽn nên việc tiêu thoát chậm là hệ quả tất yếu", ý kiến của bạn đọc Dân trí.
Khởi tố người đàn ông nhiều lần đổ đất đá lấp aoÔng Nguyễn Văn Bình (44 tuổi, Vĩnh Phúc) đổ đất đá, phế liệu lấp ao nuôi trồng thủy sản, đã bị lập biên bản, xử phạt hành chính nhưng tiếp tục tái phạm nên bị công an khởi tố.
Nguy cơ lấp “Ao Ông Toán” tại làng cổ Đường Lâm!Trong khi nhân dân làng cổ Đường Lâm đang cố gắng giữ gìn nguyên trạng khu di tích, vậy mà sổ đỏ 4 lô đất được cấp để “xẻ thịt” Ao Ông Toán của làng cổ lẽ nào lại bị bỏ qua?
Bắt giam người cho chôn lấp 600 tấn chất thải khi làm ao nuôi cáChủ cơ sở nuôi trồng thủy sản ở Bình Dương đã chôn lấp 600 tấn chất thải để tiết kiệm chi phí san lấp ao nuôi cá. Công an tỉnh này đã bắt tạm giam chủ cơ sở trên.
Chủ tịch xã, trưởng thôn bán đất trái thẩm quyền và những hệ lụy pháp lýCâu chuyện 10, 20 năm trước người đứng đầu điểm dân cư hay chủ tịch xã bán đất cho các hộ gia đình, cá nhân để làm đất giãn dân, lấp ao hồ,… là chuyện "bình thường".
Được giá, diêm dân đổ xô làm muốiNhiều hộ dân đang san lấp ao nuôi tôm để quay trở lại làm muối. Lần đầu tiên diêm dân có lãi khá từ những cánh đồng muối khi giá muối ở các tỉnh ĐBSCL tăng cao kỷ lục.
Đi tìm nguyên nhân gây ngập úng ở Hà Nội và TPHCMĐại diện Cục Quản lý đô thị (Bộ Xây dựng) cho rằng, tại Hà Nội và TPHCM trong quá trình phát triển đô thị người dân đã tự ý lấn chiếm lấp ao, hồ và dòng chảy chính; xây dựng không theo qui hoạch chung… Đó là nguyên nhân gây ngập úng mỗi khi có mưa lớn.
Hàng chục nhân khẩu đối mặt nguy cơ mất nhà ở phường Bách KhoaSử dụng phần đất tự san lấp ao tù, cỏ dại giáp ranh ĐH Bách Khoa và ĐH Xây dựng từ năm 1992. Sau khi đường Trần Đại Nghĩa hoàn thành, 6 hộ dân sống ở đây liên tục bị ĐH Bách Khoa yêu cầu trả lại đất nhưng không có chế độ bồi thường.
03:28Lão thương binh "gàn" hiến đất xây dựng nông thôn mớiĐó là vào năm 2013, khi chủ trương làm đường giao thông xây dựng nông thôn mới được triển khai, UBND xã Nghi Liên vận động người dân hiến đất làm đường. Con đường chạy dọc xóm 7 dự định mở rộng từ 5m lên 7m. Năm đó, giá đất ở Tp Vinh đang lên cơn sốt, việc vận động người dân hiến đất quả thực là rất khó. Nhiều cuộc họp được mở ra nhưng không thấy ai đồng ý hiến đất. Một phần vì đất đai, một phần vì tiếc cây cối trong lâu năm trên đó không được đền bù. Ông thương binh Nguyễn Văn Chương (xóm 7, xã Nghi Liên, Tp Vinh, Nghệ An) đứng dậy xung phong hiến đất. Tính ra ông Chương đã hiến 155m2 đất nhà mình, với giá đất thời điểm đó cộng với địa thế như vậy cũng có giá ít nhất là hơn nửa tỷ đồng. Ngay sau khi ông Chương cho phá tường rào, lấp ao làm đường, nhiều hộ dân khác trong xóm cũng tình huyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn.
Gần 2 tháng sau bão, tàu cá nằm bờ, ngư dân cõng nợ trở lại biểnGần 2 tháng sau bão Kalmaegi, ngư dân xã Đề Gi (Gia Lai) vẫn chật vật với việc khôi phục tàu thuyền, ao hồ bị tàn phá, gồng mình bám biển để duy trì sinh kế trong cảnh nợ nần chồng chất.
Vỡ ao cá cuốn trôi 4 người ở Lào CaiNgày 1/10, UBND xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ vỡ bờ ao khiến 2 người bị thương, 1 người chết và 1 người mất tích.
Lâm Đồng yêu cầu chủ đầu tư hồ bị vỡ tháo cạn nước, phá bỏ đập ngănCơ quan chức năng Lâm Đồng yêu cầu chủ công trình hồ chứa nước trên núi phá bỏ các đập ngăn, cấm tích nước trở lại để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.