Giải pháp nào chống lạm thu trong giáo dục?Gần đây, dư luận nói nhiều về thực trạng lạm thu trong nhà trường như một vấn nạn nhức nhối của xã hội/ Hình ảnh của nhà trường trong cách nhìn nhận của phụ huynh học sinh bị méo mó, gương sáng người thầy trong mắt họ cũng phần nào bị biến dạng.
Không “xử” được lạm thu do quy định phá rào của Bộ GD-ĐT“Mức thu kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh cao hơn gấp nhiều lần học phí. Nhìn chung việc thu chi này không minh bạch” - UB Thường vụ QH kết luận khi giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri về tình trạng lạm thu trong giáo dục.
Ứng cử đại biểu Quốc hội, nữ Phó Giám đốc 8X mong tăng thu nhập giáo viênGiảm quá tải lớp học, tăng thu nhập giáo viên, thúc đẩy hội nhập giáo dục quốc tế là trọng tâm chương trình hành động của nữ thạc sĩ 8X ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Sau lùm xùm lạm thu, sửa bài thi, hiệu trưởng có phải chịu trách nhiệm?Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đề nghị điều chuyển công tác Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam) sau các sai phạm liên quan đến lạm thu, giáo viên sửa bài thi học sinh.
Vụ ban phụ huynh vận động 624 triệu đồng trái quy định: Sở có văn bản khẩnSau phản ánh ban đại diện phụ huynh một trường vận động thu 642 triệu đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị trực thuộc chấn chỉnh lạm thu trong trường học.
Chủ tịch tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm lùm xùm vụ sửa điểm thi, lạm thuChủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu ngành chức năng khẩn trương vào cuộc, xử lý dứt điểm các sai phạm xảy ra tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra 9 giải pháp để chấm dứt nạn lạm thuÔng Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết vừa qua Bộ đã có nhiều chỉ đạo, chấn chỉnh, nhắc nhở về tình trạng lạm thu đầu năm học, tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra.
Sở GD&ĐT TPHCM cấm trường "lạm dụng tài trợ" thành khoản thu bắt buộcKế hoạch vận động của các trường phải được xã, phường hoặc Sở GD&ĐT phê duyệt và trên tinh thần tự nguyện, không cào bằng, không được “lạm dụng tài trợ” thành khoản thu bắt buộc.
Hà Nội yêu cầu Sở GD&ĐT quản lý chặt các trường, tuyệt đối không để lạm thuTrong công văn số 5487 ngày 8/10, thành phố Hà Nội yêu cầu phải tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục về các khoản thu đầu năm.
Chấn động loạt học sinh bị nâng điểm, hạ điểm: Người thầy cũng là nạn nhân?“Mặc dù là một sự kiện cá biệt nhưng hành vi nâng và hạ điểm là nghiêm trọng, làm tổn thương lương tâm nghề nghiệp người thầy”, theo PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục.
Tổng Bí thư Tô Lâm: "Phố mới xây đến đâu ùn tắc, ngập lụt đến đấy"Nhắc việc trước đây người Pháp quy hoạch Hà Nội rất tốt, ngay trong phố cổ cũng không bị ùn tắc giao thông hay ngập lụt, Tổng Bí thư yêu cầu Hà Nội phải có quy hoạch tầm nhìn dài hạn.
Nhiều trường đại học tăng học phí từ năm 2026Chính phủ Anh vừa thông qua kế hoạch cho phép các trường đại học điều chỉnh học phí dựa trên mức lạm phát, đi kèm với yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo.