Xôn xao trang phục tốt nghiệp: Cái mới bao giờ cũng gặp phản ứngPGS.TS Lê Quý Đức nhìn nhận, những cái mới bao giờ cũng sẽ gặp phản ứng của xã hội, luôn cần "độ trễ" để dần quen thuộc.
Thủ khoa điêu khắc từng gặp tai nạn đáng sợ vì máy cắt, vượt qua nhờ đam mêLê Quý Đức từng bị máy cắt đập vào mặt do sơ suất. Tai nạn đã khiến Quý Đức phải khâu nhiều mũi, nằm viện một tuần và đến nay vẫn để lại vết sẹo trên mặt.
“Tết thầy” đang ngày càng biến tướngPGS.TS Lê Quý Đức - nguyên Phó viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, "mùng 3 Tết thầy" là nét đẹp truyền thống nhưng trong xã hội hiện đại, nó đang dần bị biến tướng.
Hình ảnh xấu xí tại các lễ hội: Vì sao nên nỗi?PGS.TS Lê Quý Đức – Nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển cho rằng, việc xô đẩy, chen lấn, giằng giật “lộc thánh” hay “rải” tiền lẻ ở các đền, chùa… thể hiện sự xuống cấp về đạo đức, đồng thời cũng phản ánh sự mê tín, cuồng tín, lòng tham một cách thái quá đang xảy ra trong đời sống xã hội.
"Bún mắng, cháo chửi" thách thức Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng của Hà Nội(Dân trí) -Theo PGS.TS Lê Quý Đức, nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, những vị khách chấp nhận cung cách phục vụ kém chỉ để được thưởng thức một món ăn ngon cần phải xem lại mình. Tại sao lại phải hạ thấp mình, chấp nhận kiểu phục vụ như thế chỉ để đổi lấy một bữa ăn ngon?
Vị Giáo sư lấy chính mình làm thực nghiệm để phục vụ người bệnhÍt ai biết người góp phần đặt nền móng cho ngành Miễn dịch học Việt Nam từng lấy chính cơ thể mình làm thực nghiệm để kiểm chứng kỹ thuật y khoa mới.
CSGT TPHCM hướng dẫn lộ trình thay thế khi đóng nút giao đường Trường ChinhSau khi đóng dải phân cách tại giao lộ Trường Chinh - Phạm Văn Bạch, CSGT TPHCM khuyến cáo người dân hạn chế qua khu vực này và chọn lộ trình thay thế khác để tránh ùn tắc giao thông.
Thủ tướng yêu cầu Hà Nội sớm bố trí quỹ đất xây trường họcLàm việc với Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu thành phố phải sớm bố trí quỹ đất xây trường học, ưu tiên dành 5% quỹ đất phục vụ công cộng và đất chưa khai thác để xây trường học.
"Sổ đỏ" xưa nhất Việt Nam 575 năm tuổi trong nhà thờ cổ bằng gỗMột văn bản Hán - Nôm gốc có từ cách đây 575 năm và được cho là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” cổ nhất ở Huế đang lưu giữ tại nhà thờ cổ bằng gỗ mít bên bờ sông Ô Lâu.
Thủ tướng ra "tối hậu thư" vận hành Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2Yêu cầu hoàn thiện các hồ sơ thi công, nghiệm thu PCCC và công việc còn lại, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo dứt khoát đưa Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trong quý II/2026.
Trường đại học quy mô nhất Thanh Hóa có tân hiệu trưởngPhó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoằng Bá Huyền được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.
Bé trai bị ung thư ở Lâm Đồng được hỗ trợ hơn 325 triệu đồngSau khi báo Dân trí viết bài kêu gọi, gia đình chị Lê Thị Can được bạn đọc, nhà hảo tâm chia sẻ, chung tay hỗ trợ số tiền hơn 325 triệu đồng.