Bán hóa giá nhà công vụ là sai luậtÔng Vũ Mạnh Cường, nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà ở (Bộ Xây dựng) cho biết, Luật Nhà ở 2014 quy định không được bán hóa giá nhà ở công vụ và việc bán là trái luật.
Người nước ngoài chỉ mua và sở hữu khoảng 3.000 căn nhà ở Việt NamTheo Bộ Xây dựng, từ khi Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực cho đến nay, số lượng nhà ở mà người nước ngoài mua và sở hữu tại Việt Nam là không lớn, chỉ khoảng 3.000 căn, chủ yếu là căn hộ chung cư.
Nhà ở xã hội "khát" vốn... ngân sáchChương trình nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở 2014 đang bị ách tắc. Theo Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), vướng mắc lớn nhất của chương trình này là vấn đề bố trí nguồn vốn từ ngân sách để thực hiện chính sách nhà ở xã hội.
"Tắc" cải tạo chung cư cũ, Bộ Xây dựng đề xuất sửa Luật nhà ởLiên quan đến Đề án cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội, Bộ Xây dựng cho biết sẽ đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi Luật nhà ở 2014 để tạo thuận lợi cho cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ thời gian tới.
Mở luật, vốn ngoại đổ dồn vào bất động sản Việt NamNgay sau khi Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực, tháng 7/2015 thị trường bất động sản Việt Nam đã đón dòng vốn đầu tư trược tiếp nước ngoài (FDI) rất lớn. Chỉ riêng tháng 7/2015, tổng vốn cấp mới vào lĩnh vực này đã bằng cả 6 tháng trước cộng lại….
Mở “nút thắt” cho kiều bào, người nước ngoài mua nhàLuật Nhà ở 2014 đã mở ra “luồng gió mới”, là cú “hích” cho thị trường bất động sản trong giai đoạn tới. Từ đây, hơn 4 triệu Việt kiều, đặc biệt là ít nhất 1 triệu kiều bào đến tuổi về hưu có cơ hội trở về làm việc, sinh sống. Tuy nhiên, hiện vẫn có nhiều nút thắt khiến người mua e dè.
Những trường hợp không được BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnhLuật Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2024 có điều chỉnh một số quy định về trường hợp không được hưởng BHYT dù đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến.
Vụ chị gái bỗng có "2 chồng" vì em mượn tên: Hết thời hiệu xử lý hành chínhTheo luật sư, vụ việc em gái 17 tuổi ở Đắk Nông mượn tên của chị để đăng ký kết hôn đã xảy ra từ 11 năm trước, vì vậy, đến nay đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.
Điểm mới về mức trợ cấp tuất hằng tháng năm 2025Trong năm 2025, trợ cấp tuất hằng tháng dành cho thân nhân người lao động qua đời được áp dụng theo 2 giai đoạn, trước và sau ngày 1/7.
Mức đóng BHYT năm 2025Các nhóm mua bảo hiểm y tế (BHYT) khác nhau sẽ có mức đóng khác nhau. Từ ngày 1/7, Luật BHYT sửa đổi có hiệu lực nên quy định về mức đóng BHYT cũng thay đổi theo.
Tổ chức, hoạt động của thanh tra quốc phòng sẽ như thế nào?Bộ Quốc phòng vừa gửi đề xuất mới nhất về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra quốc phòng tới Bộ Tư pháp thẩm định.
Siết chặt dạy học thêm: Cần thiết nhưng phải hợp lýSiết chặt dạy thêm là cần thiết, song quản lý ra sao để hài hòa lợi ích, tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh sẽ là bài toán mà những người làm giáo dục phải tiếp tục tìm ra lời giải.