Luật Người khuyết tật: Cần sự cảm thông và tinh thần trách nhiệmNhững điều khoản trong dự thảo Luật Người khuyết tật đều tốt, nhưng quan trọng là thực hiện được hay không? Muốn luật này đi vào cuộc sống, phải có sự cảm thông của xã hội và tinh thần trách nhiệm của các cơ quan công quyền.
Tạo việc làm cho NKT - cần thêm hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp“Luật Người khuyết tật có hiệu lực từ năm 2011 với quy định doanh nghiệp nhận từ 30 % người khuyết tật trở lên sẽ có những hỗ trợ. Tuy nhiên, với mức 30 % thì không có nhiều doanh nghiệp thực hiện được và cần những quy định hỗ trợ cụ thể. Trong khi đó, nhu cầu tìm việc của người khuyết tật đang tăng nhanh”.
Lớp mẫu giáo không quá 2 trẻ cùng một loại khuyết tậtMỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có không quá 2 trẻ cùng một loại khuyết tật. Việc tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ em khuyết tật học hòa nhập trong nhà trường, nhà trẻ thực hiện theo quy định của Luật Người khuyết tật và các văn bản hướng dẫn thi hành
Người khuyết tật vượt khó, khao khát làm việc để khẳng định bản thânVới bản tính cần cù, khéo léo, người khuyết tật luôn mong muốn có được việc làm phù hợp, có thu nhập để tự chăm lo cho chính mình và đóng góp cho sự phát triển của xã hội.
Chánh án Tòa Tối cao: Nếu trình luật "khuyết tật", tôi cảm thấy xấu hổTheo Chánh án Nguyễn Hòa Bình, nếu không quy định hình phạt với tố tụng thân thiện, dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên sẽ là một sản phẩm "khuyết tật", không giống luật nào trên thế giới.
"Nổ" có nhiều quan hệ để lừa đảo tiền của người khuyết tậtNguyễn Văn Bằng tự nhận bản thân có mối quan hệ với các cán bộ bệnh viện lớn, các trung tâm giám định, có thể liên hệ làm được thủ tục giám định y khoa, xác định dạng tật và mức độ khuyết tật.
02:31Xem người khuyết tật đua xe lăn ở TPHCMSáng 24/4, nhiều vận động viên khiếm khuyết cơ thể tham gia giải đua xe lăn tại sự kiện thể thao cấp quốc gia dành cho người khuyết tật được tổ chức tại TPHCM.
Xem người khuyết tật đua xe lăn ở TPHCMSáng 24/4, nhiều vận động viên khiếm khuyết cơ thể tham gia giải đua xe lăn tại sự kiện thể thao cấp quốc gia dành cho người khuyết tật được tổ chức tại TPHCM.
Hơn 500 VĐV tranh tài tại giải Vô địch quốc gia dành cho người khuyết tậtVới tinh thần vượt lên chính mình, hơn 500 VĐV khuyết tật đến từ 21 tỉnh, thành phố đã tranh tài tại giải Vô địch quốc gia các môn điền kinh, bắn cung, judo khiếm thị, boccia người khuyết tật ở TPHCM.
Phạt nguội xe máyTăng cường phạt nguội sẽ là "mũi tên trúng hai đích", hạn chế các hành vi vi phạm giao thông và thúc đẩy đăng ký xe chính chủ.
Ngành nghề mới thu hút nữ giới, 85% có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệpSố người học là nữ giới tham gia vào các ngành thuộc lĩnh vực logistics như kinh doanh, quản trị, quản lý, bán hàng, hành chính về logistics, marketing, thương mại điện tử... tăng cao, chiếm trên 55%.
Bảo đảm an sinh cho người khuyết tật, không bỏ ai lại phía sauThứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia về người khuyết tật chỉ đạo công tác chăm lo người yếu thế khi triển khai nhiệm vụ năm 2024 trong lĩnh vực này.