Bộ luật Hình sự sửa đổi, bà Trương Mỹ Lan có thoát án tử?Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015, trong đó bỏ hình phạt tử hình đối với tội Tham ô tài sản.
Vụ cướp 3 tỷ tiền giao dịch USDT: Cướp tiền ảo có phải cướp tài sản?Theo luật sư, dù dưới góc độ pháp lý đơn thuần, tiền ảo chưa được coi là tài sản nhưng trên thực tế, hành vi cướp vẫn có thể bị xử lý về tội Cướp tài sản theo Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015.
Khởi tố 3 nhân viên giao hàng vì tham ô tài sảnCông an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố 3 shipper (người giao hàng) để điều tra về tội Tham ô tài sản theo Điều 353 Bộ Luật Hình sự.
Vì sao bà Trương Mỹ Lan bị truy tố theo Bộ luật Hình sự năm 1999?Theo nhà chức trách, hành vi của bà Trương Mỹ Lan diễn ra trong thời gian dài, trước khi Bộ luật Hình sự hiện hành có hiệu lực, áp dụng nguyên tắc có lợi nên áp dụng luật cũ.
Bộ Luật Hình sự: Không bỏ tội kinh doanh trái phép trên mạngSau nhiều sự chờ đợi, Bộ Tư pháp đã tiến hành lấy ý kiến việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Bộ Luật hình sự 2015 nhằm khắc phục những bất cập trong Bộ Luật hình sự năm 2015. Trong đó, một trong những điểm quan trọng trong dự thảo là việc sửa đổi, bổ sung Điều 292 của Bộ Luật hình sự về tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông.
Đề xuất hình phạt “tử hình treo” trong luật hình sựBổ sung hướng quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân; áp tội tham nhũng với cả khu vực tư; duy trì án tử hình nhưng xem xét chế định hoãn thi hành án, “tử hình treo”… Đây là những nội dung mới được đề xuất đưa vào Bộ luật hình sự sửa đổi.
Chính thức lùi hạn thi hành Bộ luật Hình sự 2015 để sửa lỗiNghị quyết của Quốc hội về việc lùi hiệu lực thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 của Quốc hội nêu rõ thời hạn áp dụng từ ngày mai (1/7/2016) đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự có hiệu lực thi hành. Luật này sẽ được trình Quốc hội khoá mới xem xét tại kỳ họp thứ 2, cuối năm nay.
Lại lùi luật về Hội, “nới” kế hoạch sửa Bộ luật Hình sựLuật về Hội, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015, theo dự kiến đều sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 2. Tuy nhiên, đến thời điểm này, cả 2 luật đã được thống nhất rút khỏi chương trình để tiếp tục xem xét vào kỳ họp sau.
Quốc hội không ấn định thời hạn sửa Bộ luật Hình sự mớiTổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đến cuối giờ chiều 29/6, kết quả kiểm phiếu biểu quyết về việc hoãn thi hành Bộ luật Hình sự 2015 cho thấy, tuyệt đại đa số các đại biểu ủng hộ việc lùi thời hạn thi hành đến khi Quốc hội sửa xong… 90 lỗi tại Bộ luật.
Bổ sung hành vi kinh doanh vàng trái phép vào Bộ luật Hình sựCho rằng các hành vi kinh doanh vàng, kinh doanh ngoại hối trái phép ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các tổ chức tín dụng cũng như ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất quy định “tội” này trong Bộ luật Hình sự.
Sửa Bộ luật Hình sự theo hướng tăng phạt tiền, giảm phạt tùĐó là thông tin được ông Phạm Quý Tỵ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp - cho biết tại buổi tọa đàm với các chuyên gia tư pháp Nhật Bản về việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự ngày 3/2.
“Quốc hội sẵn sàng nhận trách nhiệm việc Bộ luật Hình sự sai sót”Ngày 19/7, trả lời báo chí, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, những sai sót dẫn tới việc Bộ luật Hình sự chưa có hiệu lực đã phải dừng lại là điều đáng tiếc. Quốc hội sẵn sàng nhận trách nhiệm về vấn đề này.