Thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi): Cấm 6 hoạt động kinh doanhQuốc hội đã thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi) quy định rõ, 6 hoạt động đầu tư kinh doanh bị cấm như: kinh doanh các chất ma túy; mại dâm; mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người…
"Cấm kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng" được đưa vào luậtDự thảo Luật Đầu tư sửa đổi sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội đã bổ sung quy định cấm kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Bộ Y tế đề xuất đưa thuốc lá điện tử, nung nóng vào danh mục ngành nghề cấmDự thảo Luật Đầu tư sửa đổi hiện chỉ đưa thuốc lá truyền thống vào danh mục kinh doanh có điều kiện. WHO, Bộ Y tế cho rằng cần bổ sung thuốc lá điện tử, nung nóng vào danh mục cấm đầu tư, kinh doanh.
Đề xuất cấm đầu tư, kinh doanh thuốc lá thế hệ mới trong Luật Đầu tưChiều 11/11, trong buổi họp Tổ thảo luận về Luật Đầu tư (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần bổ sung quy định cấm đầu tư, kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong dự án luật.
Bộ Y tế lý giải việc cần cấm đầu tư kinh doanh thuốc lá điện tử, nung nóngBộ Y tế đề nghị đưa nội dung cấm đầu tư kinh doanh đối với “thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng” vào Điều 6 dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) để phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 173/2024/QH15.
Hài hòa chính sách với thực tiễn, thu hút đầu tư: Bài toán ngành thuốc láViệc hoàn thiện dự thảo Luật đầu tư sửa đổi không chỉ giúp tạo hành lang pháp lý rõ ràng mà còn góp phần nâng cao niềm tin của nhà đầu tư, hạn chế rủi ro pháp lý và bảo đảm sự ổn định trong triển khai chính sách.
Chính thức “xóa sổ” dịch vụ đòi nợ thuêChiều nay (17/6), Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), trong đó nhất trí cao với quy định “cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ”.
"Có những anh bằng quan hệ kiếm được dự án nhưng năng lực không có"Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết Luật Đầu tư sửa đổi quy định chấm dứt hoạt động đối với các dự án chậm tiến độ, dự án không triển khai thực hiện trong nhiều năm, gây lãng phí.
Luật mới tưởng nới… dây trói, thực chất vẫn là một rào cản nên xóa bỏ!Đây là quan điểm của Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội Đỗ Văn Sinh khi nói về dự thảo luật Đầu tư (sửa đổi) được Quốc hội thảo luận vào ngày 26/5 và biểu quyết thông qua cuối tháng 6/2020.
Thiếu tướng Công an đề nghị “cấm” kinh doanh bào thai, bóng cười, shisaThảo luận về dự án luật Đầu tư (sửa đổi) tại Quốc hội sáng nay (20/11), Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - đề nghị đưa vào danh mục cấm đầu tư kinh doanh đối với bào thai, bóng cười và shisa.
Đánh bạc được đề xuất chuyển sang “kinh doanh có điều kiện”Đây tiếp tục là một diễn biến đáng chú ý về cải cách trong dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) đang được đưa ra lấy ý kiến của UBTV Quốc hội và sẽ được trình Quốc hội vào kỳ họp sắp tới.
Cấm kinh doanh đòi nợ thuê vì gắn với xã hội đen, tín dụng đen?Tại phiên thảo luận của UB Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) ngày 16/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển băn khoăn, lý do Chính phủ đề xuất cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ có phải vì dịch vụ này gắn với xã hội đen, tín dụng đen?