Hòn đảo nơi loài thỏ áp đảo con ngườiOkunoshima là một hòn đảo nhỏ thuộc quận Hiroshima của Nhật Bản. Tại đây, thỏ chính là loài vật có số lượng đông đảo nhất.
Loài thỏ kỳ lạ chỉ di chuyển bằng cách… trồng chuốiSự lai tạo có chọn lọc của con người đã dẫn đến một số vật nuôi vô cùng kỳ quặc và kém may mắn trong những năm qua. Thỏ sauteur d'Alfort là một trong những loài kỳ lạ nhất trong số đó.
Vì sao loài thỏ Pika lại được mệnh danh là “kẻ trộm đáng yêu nhất thế giới”?Sở hữu một vẻ ngoài hết sức hiền lành thế nhưng ít ai ngờ rằng, thỏ Pika lại là những tên trộm lão luyện, khi chỉ cần mục tiêu lơ đãng trong tích tắc thì thức ăn của chúng sẽ không cánh mà bay!
01:09Vì sao loài thỏ Pika lại được mệnh danh là “kẻ trộm đáng yêu nhất thế giới”?Sở hữu một vẻ ngoài hết sức hiền lành thế nhưng ít ai ngờ rằng, thỏ Pika lại là những tên trộm lão luyện, khi chỉ cần mục tiêu lơ đãng trong tích tắc thì thức ăn của chúng sẽ không cánh mà bay!
Một con thỏ mọc... ngàTưởng rằng chỉ có voi mới độc chiếm quyền nhú ngà - một cặp sừng nhọn hoắt mọc dài từ dưới miệng. Dè đâu, loài thỏ hiện cũng đang tranh chiếm chức này.
Ghé thăm “vương quốc thỏ” trên đảo ŌkunoshimaĐảo Ōkunoshima tọa lạc ở Inland Sea, một nhánh biển Thái Bình Dương thuộc Nhật Bản, nằm giữa Hiroshima và Shikoku. Trước đây đảo là nơi sản xuất vũ khí hóa học phục vụ chiến tranh, nhưng ngày nay nó trở thành vương quốc tươi đẹp của loài thỏ.
Nuôi con vật "xấu bụng", anh nông dân rủng rỉnh tiền quanh nămNuôi thỏ, anh Lê Đình Khoa gặp không ít trắc trở do đây là con vật "xấu bụng", đường ruột yếu nên phải kỹ lưỡng; bù lại, thỏ đẻ quanh năm mang đến cho anh nguồn thu nhập ổn định.
Sư tử rình bắt báo hoa mai từ phía sauCuộc chạm trán thú vị giữa một con sư tử và báo hoa mai trong khu bảo tồn thiên nhiên Masai Mara, Kenya, lọt vào ống kính máy quay của hướng dẫn viên du lịch Tirason Maurice.
Hàng chục loài động vật quý hiếm lộ diện qua bẫy ảnhQua 85 điểm bẫy ảnh, Vườn Quốc gia Vũ Quang ghi nhận 58 loài động vật hoang dã, quý hiếm, trong đó có 9 loài đặc hữu của dãy Trường Sơn.
Nuôi con vật "khó tính", chàng trai miền núi kiếm 200 triệu đồng mỗi nămTừ một công nhân, anh Hà Minh Tuấn Anh chuyển qua nuôi thỏ New Zealand với vốn khởi nghiệp 10 triệu đồng. Sau 6 năm, anh sở hữu trang trại thỏ quy mô lớn, mỗi năm thu về 200 triệu đồng.
Mách nhau thoát nghèo nhờ nuôi "thú cưng của chị Hằng"Tận dụng nguồn thức ăn sẵn có ngoài tự nhiên, nhiều nông dân ở huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đang mách nhau phát triển kinh tế từ nghề nuôi thỏ New Zeland.
Hiểm họa từ các loài ngoại lai xâm lấn không thể kiểm soátCác loài xâm lấn phá hoại mùa màng, tàn phá rừng, gieo rắc bệnh tật và đảo lộn hệ sinh thái đang lan rộng nhanh hơn bao giờ hết trên toàn cầu. Loài người chưa thể ngăn được cơn "thủy triều" này.