Hơn 70% lao động Hà Nội đang sống trong các khu nhà trọHơn 70% lao động Hà Nội đang sinh sống trong các khu nhà trọ, trong khi nhu cầu về không gian cư trú ổn định, an toàn vẫn chưa được đáp ứng tương xứng.
Đến năm 2020, 75% lao động Hà Nội được đào tạoTheo kế hoạch Thực hiện chỉ tiêu tỉ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 của UBND TP Hà Nội vừa được Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý ký thông qua, TP sẽ phát triển nguồn nhân lực có cơ cấu trình độ, ngành nghề phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Muôn kiểu chống chọi nắng nóng như 'đổ lửa' của người lao động Hà NộiNhững ngày này Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm, Bộ Y tế đã khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài đường. Tuy nhiên, vì gánh nặng mưu sinh, không phải ai ở Hà Nội cũng có điều kiện thực hiện đúng khuyến cáo...
Giới thiệu bầu Bí thư huyện Ứng Hòa làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà NộiÔng Nguyễn Phi Thường - Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa (Hà Nội) vừa được điều động đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, được chỉ định tham gia làm Bí thư Đảng đoàn...
Công nhân ngóng "lương đủ sống" đi kèm cơ chế kìm hãm tăng giáCông nhân, lao động Hà Nội kiến nghị Chính phủ xây dựng quy định về mức lương đủ sống và các giải pháp kiềm chế lạm phát.
Từ chối “đặc thù” định mức xe công cho Liên đoàn lao động Hà Nội và TP HCMNhư tin Dân trí đã đưa, vừa qua, Cục Quản lý công sản đã có đề nghị với Bộ Tài chính về việc rà soát, sắp xếp số lượng xe công trong hệ thống cơ quan của Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam, trong đó có việc ngành này dư thừa 82 xe. Ngày 23/5, nguồn tin của Dân trí cho biết, Bộ Tài chính đã chính thức có ý kiến với Tổng LĐLĐ về vấn đề này.
Hà Nội: Lương bình quân 8,2 triệu đồng, gần 96% công nhân trở lại nhà máyTheo Liên đoàn Lao động Hà Nội, phần lớn doanh nghiệp đã mở xưởng sản xuất và công nhân quay trở lại nhà máy làm việc.
Hà Nội: Lao động có việc làm tăng, tiền lương cao nhất gần 150 triệu đồngThị trường lao động Hà Nội đầu năm 2025 khởi sắc. Bên cạnh số lao động có việc làm tăng lên, tiền lương của người lao động tăng ở nhiều loại hình doanh nghiệp trong năm qua.
Hà Nội: Thị trường lao động dịp cận Tết nhiều điểm sángThị trường lao động Hà Nội đã có những chuyển mình dịp cuối năm, nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh phục vụ nhu cầu mua sắm Tết Tân Sửu 2021.
Không để nợ lương, thưởng Tết của người lao độngLiên đoàn Lao động Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã trên địa bàn đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp Tết cho người lao động.
Hà Nội: Rà phương án xây dựng mức thưởng Tết Nhâm dầnLiên đoàn lao động Hà Nội đang yêu cầu cấp quận, huyện, thị xã kết hợp với doanh nghiệp thực hiện phương án tăng lương, chi lương, thưởng Tết và phúc lợi cho người lao động dịp Tết Nhâm dần.
Người lao động nào được hỗ trợ 300.000 đồng vào dịp Tết Nhâm Dần 2022?Theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn lao động VN về tổ chức chăm lo Tết, Liên đoàn lao động Hà Nội đang thống kê số lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ dịp Tết Nhâm Dần, với mức 300.000 đồng/người.