Cảnh báo lợi dụng việc sáp nhập để lừa đảo người dânNhiều đối tượng lợi dụng việc sáp nhập đơn vị hành chính tại các địa phương, điện thoại cho người dân "giúp" chỉnh sửa một số giấy tờ rồi chiếm đoạt tiền trong tài khoản.
Giả danh nhân viên công ty cấp nước lừa đảo người dân ở TPHCMThời gian qua, ở TPHCM xuất hiện một số người đã giả danh danh nhân viên Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, tự ý lắp đặt đồng hồ nước trái phép nhằm thu tiền bất chính của người dân.
Bắt 2 đối tượng giả danh nhân viên Viettel lừa đảo người dânChiều ngày 12/8, tin từ Công an huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) xác nhận, công an đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng giả danh Viettel lừa đảo người dân.
Nghi bị lừa đảo, người dân vây nhân viên bán hàng khuyến mãiNgười dân vây kín xe chở hàng và nhóm người tự nhận là nhân viên Công ty TNHH Tổ chức sự kiện và Truyền thông Đại Nam vì cho rằng doanh nghiệp bán hàng kém chất lượng.
Bán hàng lưu động tràn về lừa đảo người dân, đại biểu đề xuất hướng xử lýTán thành quy định phải thông báo với UBND cấp xã nhưng một số đại biểu Quốc hội cho rằng, cần xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh bán hàng lưu động và mức giá.
Các bệnh viện ở TPHCM tiếp tục phát cảnh báo "nóng"Không chỉ dừng lại ở việc giả mạo kêu gọi từ thiện, có đối tượng còn tiếp tục dùng những thủ đoạn khác để lừa đảo người dân, khiến bệnh viện ở TPHCM phải phát cảnh báo.
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM cảnh báo "nóng" về việc lừa đảoNgày 11/8, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM đã phát lên thông báo quan trọng về tình trạng giả mạo giải chạy thiện nguyện của đơn vị để lừa đảo người dân.
Cảnh báo 3 thủ đoạn lừa đảo liên quan chính sách tặng 100.000 đồng ngày 2/9Chiều 29/8, Công an tỉnh Phú Thọ phát đi cảnh báo về những thủ đoạn của đối tượng xấu lợi dụng chủ trương "tặng 100.000 đồng/người dân, cho toàn dân ăn Tết Độc lập 2/9" để lừa đảo người dân.
Cảnh báo thủ đoạn mời chào vay tiền online để chiếm đoạt tài sảnCác đối tượng giả danh ngân hàng, công ty tài chính tung chiêu trò cho vay tiền nhanh, lãi suất thấp, không cần thế chấp để lừa đảo người dân.
Đưa thông tin sai sự thật trên mạng để kêu gọi tiền mai tángCác đối tượng đưa thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội để kêu gọi tiền từ thiện. Theo Công an xã Trà Liên (Đà Nẵng), đây là hành vi lừa đảo, người dân không nên chuyển tiền cho các đối tượng.
Bắt đối tượng lừa đảo chạy trốn khỏi Campuchia do thường xuyên bị tra tấnSau khi lừa đảo người dân, Nguyễn Hoàng Anh trốn sang khu "Tam Thái Tử" tại Campuchia để làm việc và thường xuyên bị đánh đập, tra tấn do không hoàn thành chỉ tiêu.
Sang Campuchia được đào tạo chiêu trò lừa đảo, về Việt Nam "thực hành"Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng giả danh công an, gọi điện đe dọa, lừa đảo người dân 455 triệu đồng.