Hà Nội ngập nặng vì nhiều khu đô thị lấn chiếm ao hồ?Ngày 23/6, tại Hội thảo “Tiêu thoát nước Hà Nội - Thực trạng và giải pháp”, các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập úng ở các quận nội thành Thủ đô thời gian qua là kết quả tất yếu của việc xây dựng khu đô thị, nhà cao tầng lấn chiếm ao hồ, sông ngòi.
Vĩnh Phúc khẩn cấp "giải phóng" hệ thống thoát lũ sau trận ngập lịch sửTỉnh Vĩnh Phúc vừa yêu cầu kiểm tra, xử lý tháo dỡ ngay các công trình xây dựng lấn, chiếm, gây cản trở hệ thống kênh, mương tiêu thoát nước, sông, suối, lấn chiếm ao, hồ, đầm, hành lang thoát lũ...
Hà Nội "phố cũng như sông": Cái giá của việc lấn chiếm, san lấp ao hồ"Chúng ta bê tông hóa gần hết thành phố, san lấp ao hồ, lấn chiếm sông ngòi còn cống thoát nước thì bé, tắc nghẽn nên việc tiêu thoát chậm là hệ quả tất yếu", ý kiến của bạn đọc Dân trí.
Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm trường hợp chuyển đổi mục đích đất trái phépSở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội có trách nhiệm xử lý nghiêm các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, lấn chiếm đất công, xây dựng trái quy định...
Yêu cầu làm rõ trách nhiệm liên quan dự án gần 900 tỷ đồng dở dang 16 nămSuốt 16 năm, dự án hệ thống tách nước phân lũ, phòng, chống ngập úng tại Hà Tĩnh với mức đầu tư gần 900 tỷ đồng vẫn chưa hoàn thành. Lãnh đạo tỉnh này đã yêu cầu tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.
Vòng lặp “càng đô thị hóa, càng ngập”Ở nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội và TPHCM hôm nay, cách thức chúng ta tổ chức cuộc sống đang giống căn nhà lát kín: Nước không còn lối thấm.
Đất lấn chiếm, vi phạm vẫn được cấp sổ đỏ?Theo Luật Đất đai 2024, một số trường hợp sử dụng đất có vi phạm về đất đai trước ngày 1/7/2014 sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).
Xin cấp sổ đỏ cho đất có nguồn gốc từ đất công ra sao?Công dân hỏi về trường hợp cấp sổ đỏ lần đầu đối với đất nguồn gốc đất công, không có tranh chấp và hiện tại bản đồ địa chính thể hiện ký hiệu mục đích sử dụng là đất ở.
18 năm chưa thể giải quyết vụ hàng chục hộ dân lấn chiếm hơn 900.000m2 đấtMột người dân ở huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) cho rằng bị 40 hộ lấn chiếm hơn 900.000m2 đất. Sau 18 năm, chính quyền vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm vụ việc.
Hàng ngàn hecta rừng phòng hộ hồ Phú Ninh bị xâm lấnRừng phòng hộ hồ Phú Ninh có hơn 11.255ha nằm trên địa bàn 2 huyện Phú Ninh và Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Qua rà soát, có khoảng 4.300ha bị người dân xâm canh trái phép.
Nổi bật tuần qua: Tài xế container tông hỏng chắn tàu để vượt đường sắtDù chuông cảnh báo đã vang lên và chắn tàu đã tự động hạ xuống, tài xế chiếc container vẫn liều lĩnh tông hỏng chắn để vượt đường sắt. Đó là một trong những tình huống giao thông nổi bật tuần qua.
Đề nghị lập danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấpXảy ra tình trạng nhiều hồ, ao, đầm bị lấn chiếm, san lấp làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm chất lượng nguồn nước, ô nhiễm môi trường, giảm hiệu quả trong việc tiêu thoát nước, phòng chống ngập lụt.