Hơn 600 người diễu hành hưởng ứng chống lạm dụng đồ uống có cồnSáng 6/8, tại tiền sảnh nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng), hơn 600 người đã diễu hành hưởng ứng chống lạm dụng đồ uống có cồn do Trung tâm Quốc tế về chính sách chất có cồn (ICAP), UB An toàn giao thông quốc gia và UBND TP Đà Nẵng phát động.
“Thu thêm” liệu có phải giải pháp cho vấn nạn về lạm dụng đồ uống có cồn?Liệu Dự thảo Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia có giải quyết được vấn đề lạm dụng bia rượu và nâng cao sức khỏe người dân như mục tiêu đề ra?
Vì sao rượu bia được xem là "kẻ thù" của lá gan?Theo Tổ chức Y tế Thế giới, việc lạm dụng đồ uống có cồn là nguyên nhân gây tử vong 2,5 triệu người hằng năm trên toàn thế giới.
Bia rượu âm thầm tàn phá gan, khi triệu chứng lộ rõ thường đã muộnTheo Tổ chức Y tế Thế giới việc lạm dụng đồ uống có cồn là nguyên nhân khiến khoảng 2,5 triệu người tử vong hằng năm, tương đương khoảng 6.000 người chết trong 1 ngày.
Không bán rượu cho người dưới 18 tuổi để giảm tai nạn giao thôngChiều 30/7, tại Đà Nẵng, Diễn đàn Uống có trách nhiệm Việt Nam đã phát động chiến dịch tuyên truyền phòng chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn với chủ đề “Nâng cao nhận thức về quy định không bán rượu cho người dưới 18 tuổi”.
Gần 20% ca tai nạn giao thông do đồ uống có cồn, phụ nữ kêu gọi "uống có trách nhiệm"Chỉ uống 2 lon bia, nguy cơ gây tai nạn giao thông đã tăng gấp 40 lần. 82% bệnh nhân tử vong do tai nạn giao thông có nồng độ cồn vượt ngưỡng và có tới 45% người vẫn lái xe sau khi uống rượu. 15-20% số vụ tai nạn giao thông là do lạm dụng đồ uống có cồn.
Rời quán nhậu, 40% người say, 68% người tự lái xe vềĐó là kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của việc lạm dụng đồ uống có cồn đến hành vi điều khiển mô tô, xe máy tại Việt Nam, vừa được công bố tại Hà Nội. Đa số các nạn nhân bị TNGT nhận thức là “tôi nghĩ rằng lái xe máy sau khi uống rượu bia vẫn an toàn như mọi khi”.
Rượu và béo phì - Thủ phạm gây đột tử do timMặc dù hầu hết các trường hợp đột tử do tim là do bệnh động mạch vành song một nghiên cứu mới đây cho thấy béo phì và lạm dụng đồ uống có cồn là những nguyên nhân hàng đầu gây đột tử do tim không phải do bệnh động mạch vành.
Những mẹo chống say rượu tưởng đúng hóa sai khiến cơ thể tệ hơnNhiều mẹo chống say nghe có vẻ vô hại nhưng lại tạo cảm giác an toàn giả. Khi tin vào chúng, người uống dễ đánh giá sai giới hạn của cơ thể và đối mặt với những rủi ro không ngờ.
Người đàn ông bị CSGT tạm giữ xe đạp vì vi phạm nồng độ cồnĐiều khiển xe đạp nhưng trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,258mg/lít khí thở, anh V.H.M. (ở Hà Nội) đã bị lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt và tạm giữ phương tiện.
Mỹ: Khách chê suất ăn ở khoang hạng nhất trên máy bay như thịt in 3DTrên chuyến bay kéo dài 5 tiếng ở khoang hạng nhất của chuyến bay thuộc hãng United Airlines (Mỹ), vị khách bất ngờ vì được phục vụ suất ăn không như kỳ vọng.
“Quy tắc 1–2–3” và bí quyết bảo vệ gan trước rượu biaHiểu đúng về giới hạn an toàn là bước quan trọng để giảm thiểu nguy cơ tổn thương gan, tim mạch và hệ thần kinh do rượu bia gây ra.