4 nước lưu vực sông Mê Kông tuyên bố tăng cường hợp tác(Dân trí) – Tại Hua Hin (Thái Lan), lãnh đạo 4 nước lưu vực sông Mê Kông (Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan) đã đồng ý tăng cường hợp tác sử dụng nguồn nước sông Mê Kông trong bối cảnh các nước ở hạ nguồn lo ngại dòng sông đang khô cạn dần.
Việt Nam chia sẻ dữ liệu ảnh vệ tinh Vietnam Data Cube cho Ủy hội sông Mê kôngTrung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa chính thức ký thỏa thuận hợp tác với Ban thư ký Ủy hội sông Mê kông (MRC) về việc khai thác ứng dụng dữ liệu ảnh vệ tinh phục vụ công tác quản lý và phát triển tài nguyên nước và tài nguyên có liên quan tại Lưu vực sông Mê kông.
“Quả bom nước khổng lồ” trên sông Mê Kông đang đe dọa ĐBSCLNhiều nước trong lưu vực sông Mê Kông đang “đua nhau” chặn dòng để xây dựng các công trình thủy điện. Một khối lượng nước lớn của sông Mê Kông đã bị giữ lại tại các đập thủy điện trên, tạo thành “quả bom nước khổng lồ” đe dọa an ninh nguồn nước các quốc gia hạ lưu, trong đó có ĐBSCL của Việt Nam.
Sinh viên Việt giành giải Nhất cuộc thi Sáng tạo về sông Mê Kông3 sinh viên Học viện Ngoại giao đã xuất sắc giành giải Nhất – Dự án tiềm năng nhất cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên về Quản trị và Phát triển lưu vực sông Mê Kông với dự án xây dựng hệ thống điều phối hoạt động các đập thuỷ điện trên sông Mê Kông – Lan Thương để giảm thiểu tối đa thiên tai lũ lụt và hạn hán.
"Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương để lại nhiều dấu ấn trong sự nghiệp""Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương rất trọng tri thức chuyên môn, luôn khuyến khích lắng nghe ý kiến của giới khoa học, kỹ thuật" TS Tô Văn Trường nói.
Cảnh báo hạn hán, xâm nhập mặn ở ĐBSCL và Nam BộCác chuyên gia khí tượng thuỷ văn nhận định, mùa khô 2019-2020, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBCSL) có nguy cơ cao xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn; thậm chí tình trạng xâm nhập mặn có thể diễn ra rất sớm từ những tháng đầu năm 2020.
Đồng bằng sông Cửu Long: Mỗi năm bị "nuốt chửng" hàng trăm hecta đất"Mỗi năm ĐBSCL mất từ 300-500ha đất do sạt lở bờ sông, bờ biển. Mùa khô năm 2024, xâm nhập mặn đã làm hơn gần 74.000 hộ dân ở ĐBSCL bị thiếu nước sinh hoạt".
Đề nghị Lào đánh giá chính xác tác động của thuỷ điện Pắc BengBộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà - Chủ tịch Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam vừa có chuyến thăm và làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Kông Lào Sommad Pholsena để trao đổi về quá trình tham vấn trước đối với dự án thủy điện Pắc Beng.
Phó Thủ tướng: Phải có cơ chế quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước Mê Kông“Ủy hội sông Mê Kông đã có quy định phát triển thủy điện, sử dụng nguồn nước phải thông báo cho các nước còn lại và phải tôn trọng quốc gia khác. Nhưng vì Trung Quốc và Myanma chưa vào Ủy hội, chỉ là đối tác nên vấn đề quản lý sử dụng nguồn nước, xả nước trên thượng nguồn Lan Thương vẫn chưa có”.
"Trung Quốc xả lũ hỗ trợ Việt Nam là 1 cử chỉ hợp tác tốt"Chuyên gia về đập lớn, mạng lưới sông ngòi của Việt Nam đánh giá việc Trung Quốc chấp nhận xả lũ từ đập Cảnh Hồng (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) xuống sông Mê Kông để góp phần khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn ở ĐBSCL của nước ta là 1 cử chỉ hợp tác tốt.
Chuyên gia lo lắng kênh đào Phù Nam Techo có thể 'rút" mất 50% lượng nước về miền TâyThông tin được Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Cố vấn khoa học của Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu, đưa ra tại Hội nghị tham vấn về đề xuất Dự án kênh đào Phù Nam Techo của Campuchia tổ chức tại Cần Thơ ngày 23/4.
An ninh nguồn nước sông Mê Kông đang đe dọa vựa lúa của cả nướcViệc xây dựng thủy điện ồ ạt ở thượng nguồn dòng Mê Kông dẫn tới hạn, mặn, sụt lún mà ĐBSCL đang là nạn nhân. Các nhà khoa học quốc tế và Việt Nam đang lên tiếng cảnh báo về hiện trạng nguồn nước sông Mê Kông, đồng thời kêu gọi hành động nhằm bảo vệ nguồn sống chung của khu vực.