Manh mối giúp cảnh sát truy vết, bắt giữ 2 nghi phạm xâm hại lăng mộ vua Lê

Thanh Tùng

(Dân trí) - Từ những tang vật thu giữ tại hiện trường, chỉ chưa đầy một ngày, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 2 đối tượng người nước ngoài có hành vi xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông.

Liên quan đến vụ việc lăng mộ vua Lê Túc Tông, thuộc Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh bị xâm phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự hai công dân Trung Quốc là Shen Jiangyang (SN 1982) và Deng Zhiji (SN 1984), cùng trú tại tỉnh Quảng Tây, để điều tra làm rõ hành vi xâm phạm mồ mả.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sau khi tiếp nhận tin báo từ Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và Bảo tồn Di sản Văn hóa Thanh Hóa, Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Kiên Thọ (huyện Ngọc Lặc) khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Manh mối giúp cảnh sát truy vết, bắt giữ 2 nghi phạm xâm hại lăng mộ vua Lê - 1

Lăng mộ vua Lê Túc Tông (Ảnh: Hoàng Dương).

Chỉ sau gần một ngày lập án, truy vết và điều tra, hai nghi phạm đã bị bắt giữ vào lúc 14h ngày 4/5, khi đang trên đường ra Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), cách cửa khẩu quốc tế Móng Cái khoảng 15km.

Một lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và Bảo tồn Di sản Văn hóa Thanh Hóa cho biết, bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ điều tra của cơ quan công an, một trong những manh mối quan trọng hỗ trợ quá trình truy vết và bắt giữ nhanh các đối tượng chính là giấy tờ tùy thân để lại tại hiện trường.

Theo vị lãnh đạo, vào tối 3/5, trong quá trình tuần tra tại khu vực lăng mộ vua Lê Túc Tông (thuộc xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc), các cán bộ của Trung tâm phát hiện lăng mộ có dấu hiệu bị xâm phạm.

Manh mối giúp cảnh sát truy vết, bắt giữ 2 nghi phạm xâm hại lăng mộ vua Lê - 2

Hai nghi phạm bị bắt giữ Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Kiểm tra nhanh tại hiện trường, họ phát hiện một điện thoại di động cài đặt ngôn ngữ Trung Quốc, một giấy tờ tùy thân của nam giới, một cây xăm (dụng cụ tìm cổ vật) cùng nhiều dụng cụ khác ở gần khu vực lăng mộ.

"Khi phát hiện chiếc điện thoại và giấy tờ tùy thân của hai đối tượng, tôi nhận định đó là người Trung Quốc nên đã lập tức cung cấp thông tin cho cơ quan công an để điều tra", vị lãnh đạo cho biết.

Bước đầu, hai đối tượng khai nhận đã nhập cảnh vào Việt Nam ngày 28/4 qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), với mục đích tìm kiếm cổ vật tại các khu mộ cổ của vua chúa và người giàu có, nhằm trộm cắp các tài sản được chôn theo.

Các đối tượng mang theo một bộ dụng cụ thăm dò, gồm: một cây xăm bằng kim loại chuyên dùng để săn tìm đồ cổ và một thiết bị dò kim loại có gắn cảm biến.

Manh mối giúp cảnh sát truy vết, bắt giữ 2 nghi phạm xâm hại lăng mộ vua Lê - 3

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Khi đến thành phố Thanh Hóa, họ lưu trú tại một khách sạn ở phường Điện Biên, sau đó thuê xe máy đến khu vực lăng mộ để quan sát, nghiên cứu địa hình. Đồng thời, họ mua thêm các dụng cụ phục vụ việc đào bới như: khoan điện cầm tay, dây thừng, mền bông, cưa tay, bao bì, bạt, găng tay, xẻng, xà beng...

Ngày 3/5, hai đối tượng đã sử dụng thiết bị để thăm dò và tiến hành đào bới tại khu vực lăng mộ vua Lê Túc Tông nhưng không tìm thấy vật gì có giá trị. Khi phát hiện có người qua lại, chúng bỏ lại toàn bộ dụng cụ và nhanh chóng bỏ trốn.