Thượng tướng Lê Chiêm: Kinh tế quốc phòng là bất di bất dịch!Theo Thượng tướng Lê Chiêm – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kết hợp giữa kinh tế với quốc phòng là bất di bất dịch. Tuy nhiên, những doanh nghiệp chỉ làm kinh tế đơn thuần thì phải cổ phần hóa, còn doanh nghiệp yếu kém sẽ bị giải tán.
Tướng Lê Chiêm: "Dân TPHCM đổ xô về Long Thành mua đất"“Dân TP Hồ Chí Minh đổ xô về Long Thành để mua đất. Cán bộ ký rất nhiều. Dân ở Long Thành không bao giờ ở được đất này đâu, dân Long Thành sẽ lên Lâm Đồng, Đăk Nông, Đăk Lăk ở, họ sẽ lên đây phát triển kinh tế. Còn đất này họ bán, cán bộ ta nhận hết rồi”, Tướng Lê Chiêm chỉ ra.
Tướng Lê Chiêm: Đất ở Long Thành họ bán, cán bộ mua hết rồiThượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, người dân ở TPHCM đổ về Đồng Nai mua đất; người dân ở Long Thành (Đồng Nai) lên Đắk Lắk, Lâm Đồng ở để phát triển kinh tế; còn đất ở Long Thành họ bán, cán bộ mua rồi.
Bốn thượng tướng quân đội thôi làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòngCác Thượng tướng quân đội Lê Chiêm, Trần Đơn, Nguyễn Chí Vịnh, Bế Xuân Trường chính thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ ngày 1/6.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Kiên quyết xử lý việc xuất, nhập cảnh trái phépThượng tướng Lê Chiêm yêu cầu các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch, nhất là hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.
Mừng vì "quân đội sẽ không làm kinh tế"Trong buổi họp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 23/6 tại TPHCM, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã nói rằng, Bộ Quốc phòng chủ trương: Quân đội không làm kinh tế nữa, tập trung toàn lực xây dựng lực lượng quân đội vững mạnh.
Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng: Quân đội sẽ thôi làm kinh tế"Quân đội tập trung xây dựng quân đội. Tất cả doanh nghiệp quân đội sẽ cổ phần hóa, thoái vốn. Cái nào phục vụ cho quốc phòng thì phục vụ cho quốc phòng. Chứ không để "lăn tăn" các doanh nghiệp làm kinh tế… Đây là quan điểm của Quân ủy Trung ương... ”, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nói.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và hiện thựcThượng tướng Lê Chiêm khẳng định, thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ đã làm thất bại hoàn toàn kế hoạch Nava, đập tan ý đồ xâm lược của thực dân Pháp, buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, thừa nhận nền độc lập của nhân dân ba nước Đông Dương...
Cụ mai 150 tuổi xuất hiện tại Lễ hội Xuân Cần GiờLễ hội Xuân Cần Giờ quy tụ 300 gốc mai và 300 gốc đào. Trong đó, nhiều du khách thích thú với cây mai phú quý 150 tuổi, lớn nhất khu vực miền Tây.
Du khách đua nhau lấy "nước thánh" cầu may mắn ở ngôi đền thiêngNhiều du khách đến đền Phủ Na, xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa không chỉ để chiêm bái, vãn cảnh mà còn mang theo cả can để lấy “nước thánh” chảy từ ngọn núi Nưa, với hy vọng may mắn sẽ đến trong năm mới.
Cây vải gần 300 năm tuổi gắn với cuộc đời Đại danh y Hải Thượng Lãn ÔngCây vải cổ thụ tại chùa Tượng Sơn (Hà Tĩnh) gắn với cuộc đời tận tụy và hết lòng vì người bệnh của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông.
Khung cảnh khác thường ở huyệt đạo thiêng ngày "mở cổng trời"Không còn cảnh tắc đường, chen lấn như mọi năm, du khách đến với đền Nưa - Am Tiên và huyệt đạo linh thiêng ở Thanh Hóa dịp đầu xuân Bính Ngọ 2026 cảm thấy thoải mái, phấn khởi với diện mạo mới.