4 lần cải cách tiền lương thay đổi cuộc sống của người làm công ăn lươngHơn nửa thế kỷ qua, hệ thống chính trị Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc cải cách tiền lương, thể hiện sự quan tâm tới đời sống người lao động.
Có nên bỏ việc làm công ăn lương để kinh doanh riêng?Hiện nay, nhiều người cho rằng làm công ăn lương chỉ mang đến mức thu nhập vừa đủ sống, muốn giàu phải kinh doanh riêng. Tuy nhiên, công việc kinh doanh lại khá bấp bênh và nhiều rủi ro không lường trước được. Vậy có nên bỏ việc làm công ăn lương để kinh doanh riêng?
Em gái Trịnh Văn Quyết khai "làm công ăn lương, không được hưởng lợi"Tại tòa, bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga, em gái ruột ông Trịnh Văn Quyết, khai chỉ làm công ăn lương, mặc dù là anh chị em ruột nhưng không được bàn bạc về công việc, không được hưởng lợi gì.
“Làm công ăn lương” liệu có mua được nhà?“An cư mới lạc nghiệp” nhưng với những cặp vợ chồng trẻ làm công ăn lương giữa thành phố lớn thì có vẻ hơi “khó nhằn”. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể sở hữu căn nhà mơ ước nếu chịu khó… tìm.
Ngành Thuế trần tình chuyện thuế thu nhập bỏ rơi người làm công ăn lươngSau khi truyền thông đưa tin người làm công ăn lương như bị bỏ rơi trong dịch khi thu nhập giảm mà vẫn bị tạm trừ thuế thu nhập cá nhân như năm trước, không được đề xuất giảm, Tổng cục Thuế trả lời.
“Nhịn” tăng lương sẽ có lợi hơn cho người làm công ăn lươngTăng lương cơ sở khi ngân sách không cân đối được, nhà nước lại phải tăng nợ công lên, phải vay thêm để trả lương, lại gây áp lực tăng giá. Giữ mức lương hiện tại cùng với các biện pháp để kiềm chế tăng giá tiêu dùng sẽ có lợi hơn cho người làm công ăn lương…
Tổ chức ILO: VN sẽ có 25 triệu lao động làm công ăn lương vào năm 2025Dự báo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), lao động làm công ăn lương của VN tới năm 2025 sẽ đạt mức 25 triệu người. Ngành sản xuất thu hút nhiều lao động làm công ăn lương nhất với 5 triệu người. Lần lượt tiếp theo là các ngành xây dựng, nông - lâm, thủy sản…
Làm công ăn lương, "nhịn ăn nhịn mặc" 40 năm mới mua được chung cư Hà Nội?Giấc mơ mua chung cư Hà Nội dường như càng trở nên xa vời với người lao động bình thường khi tốc độ tăng thu nhập biến động từ 7-13% sau một năm trong khi giá chung cư tăng tới 26-41%.
Thu nhập của lao động làm công ăn lương đạt 5,62 triệu đồng/tháng“Thu nhập bình quân tháng từ việc làm chính của lao động làm công hưởng lương là 5,62 triệu đồng trong quý 2/2018, giảm 166.000 đồng so với quý 1/2018 và tăng 223.000 đồng so với cùng kỳ năm 2017”.
Tỷ phú nhận lương 1 USD: Chiêu bài né thuế đỉnh cao của giới siêu giàuTrong khi người làm công ăn lương bị đánh thuế tới 50%, giới siêu giàu lại ung dung hưởng thuế suất thấp nhờ chiến thuật: Không nhận lương, không bán tài sản và vay nợ để tiêu xài.
Doanh thu 200 triệu/năm sẽ phải nộp thuế: Hộ kinh doanh có đang bị thiệt?Quy định đánh thuế hộ kinh doanh có doanh thu trên 200 triệu đồng/năm đang gây tranh luận tại Quốc hội, liệu có tạo gánh nặng và bất công so với người làm công ăn lương?
Thuế TNCN bậc 15%, 25% giảm còn 10% và 20%: Ai hưởng lợi?Bộ Tài chính đề xuất rút gọn biểu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ 7 xuống 5 bậc, trong đó thuế suất 15% và 25% giảm còn 10% và 20%. Động thái này nhằm giảm gánh nặng thuế cho người làm công ăn lương.