Bé 2 tuổi nuốt hóa chất anh trai mang từ trường về, phải lọc máu liên tụcCháu bé 2 tuổi ở Đà Nẵng bị ngộ độc do nuốt phải tinh thể đồng sunfat từ đồ thí nghiệm anh trai mang về nhà. Bệnh nhi phải lọc máu liên tục và đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm.
Lần đầu lọc máu liên tục cứu bệnh nhân nguy kịch ở đặc khu Phú QuốcDưới sự hội chẩn và hỗ trợ trực tuyến của lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy, Trung tâm Y tế đặc khu Phú Quốc đã lần đầu tiên thực hiện được kỹ thuật lọc máu liên tục để cứu bệnh nhân nguy kịch.
Bệnh nhân Covid-19 diễn biến nặng, phải lọc máu liên tụcNữ bệnh nhân 66 tuổi tại Đắk Nông được đưa vào bệnh viện trong tình trạng sốt cao và được xác định mắc Covid-19. Phía bệnh viện phải lọc máu liên tục, điều trị kháng sinh mạnh cho bệnh nhân.
Sau chuỗi ngày nguy kịch, người bố 4 con dần hồi sinh trong yêu thươngĐược bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 420 triệu đồng, anh Phạm Hồng Tình, người từng hôn mê sâu, thở máy, lọc máu liên tục, đã qua cơn nguy kịch.
Lọc máu liên tục cứu sống bé sơ sinhNgày 4/5, khoa Hồi sức Sơ sinh, BV Nhi đồng 1, cho biết lần đầu tiên nơi này dùng biện pháp điều trị bằng lọc máu liên tục trên trẻ sơ sinh, cứu sống bệnh nhi 10 ngày tuổi (con bà H.T.Th) bị tăng amoniac máu rất nặng, đe dọa tính mạng.
Lọc máu liên tục 7 ngày liên tiếpChiều 1/7, Bác sĩ Phạm Đình Chi, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc - Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, cho biết BV vừa cứu sống một bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết suy đa tạng bằng phương pháp “lọc máu liên tục” 24/24 giờ trong 7 ngày liên tiếp.
Lọc máu liên tục cứu bé trai hôn mê vì sốc sốt xuất huyếtNhập viện trong tình trạng nguy kịch do sốc sốt xuất huyết, tổn thương lục phủ ngũ tạng, bệnh nhi đối mặt với nguy cơ tử vong. Nhờ phương pháp lọc máu liên tục loại bỏ chất độc, bác sĩ đã cứu bé trai từ cõi chết trở về.
Lọc máu liên tục hơn 1 ngày cứu bệnh nhi nguy kịch do ong đốtTrên đường đi học về, bé trai 6 tuổi băng tắt qua vườn cây, vô tình làm động tổ ong vò vẽ. Cháu đã bị đàn ong bay ra chích túi bụi khắp cơ thể. Bác sĩ đã phải lọc máu liên tục suốt 36 giờ loại bỏ nọc độc, cứu sống bệnh nhi.
Nữ bệnh nhân “lọc máu liên tục” 7 ngày đã hồi phục hoàn toànTin từ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, ngày 5/7 cho biết, bệnh nhân Phạm Thị Thu (60 tuổi ở thôn 1, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) bị nhiễm trùng huyết suy đa tạng, vừa được cứu sống bằng phương pháp “lọc máu liên tục” trong 7 ngày đã hoàn toàn hồi phục.
Gần 50% bệnh nhân hồi sức phải lọc máuTheo PGS.TS Đỗ Ngọc Sơn, Bệnh viện Bạch Mai, số ca lọc máu chiếm khoảng 30-50% trong tổng số bệnh nhân hồi sức. Lọc máu liên tục là một trụ cột trong hồi sức, bảo vệ đa tạng.