Tiếp cận ESG: Bắt đầu từ đâu, làm sao tối đa hiệu quả nguồn lực?Nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu tiếp cận và nhanh chóng áp dụng ESG. Tuy nhiên, nhiều đơn vị vẫn băn khoăn, chưa rõ nên bắt đầu từ đâu, và hiểu rõ lợi ích thực sự của ESG.
ChatToday số mới: Người Việt ham học hỏi, có khát vọng làm giàu, nhưng...Trong ChatToday số ngày 1/5, doanh nhân Đỗ Cao Bảo sẽ chia sẻ về nhân lực bền vững, người Việt có những thế mạnh gì và những điểm còn hạn chế ra sao trong việc hướng tới phát triển bền vững...
HAGL Agrico còn hơn 6 tỷ đồng tiền mặtTrong quý đầu tiên năm nay, HAGL Agrico tiếp tục báo lỗ với mức thua lỗ thu hẹp hơn một nửa so với cùng kỳ. Gánh nợ vẫn nặng nề, nhưng chủ nợ lớn nhất lại không phải là ngân hàng.
Phó Thủ tướng đồng ý chủ trương bổ sung ngành điện hóa của VinachemTập đoàn Vinachem đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh chính là ngành nghề điện hóa, tập trung vào sản xuất pin và ắc quy, lưu điện.
Lào sẽ tạo điều kiện ưu đãi cho các dự án trọng điểm của doanh nghiệp ViệtTạo điều kiện ưu đãi cho các dự án trọng điểm của doanh nghiệp Việt Nam; nghiên cứu điều chỉnh quy định về thời gian thực hiện đầu tư thủy điện… là những định hướng của Lào trong hợp tác với Việt Nam.
"Ôm" 4 dự án thua lỗ nghìn tỷ, Vinachem "gánh" hơn 38 nghìn tỷ đồng nợ phải trả và lỗ 872 tỷ đồng"Ôm" 4 Công ty thua lỗ nghìn tỷ là Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc; Công ty CP DAP – Vinachem; Công ty CP DAP số 2 – Vinachem, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đang phải "gánh" hơn 38 nghìn tỷ đồng khoản nợ phải trả và lỗ luỹ kế hơn 872 tỷ đồng.
Bốn đại dự án thua lỗ nghìn tỷ của Tập đoàn Hoá chất: Phải cắt lỗ mới được bánTin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 16/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) giai đoạn 2017-2020. Mục tiêu của Đề án này nhằm bảo đảm Vinachem có cơ cấu hợp lý; nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của Tập đoàn.
Chủ tịch Vinachem thừa nhận kinh doanh thua lỗ, không bảo toàn vốn Nhà nướcVề tình hình hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước, Chủ tịch Tập đoàn Hoá chất Việt Nam thừa nhận năm 2017, Tập đoàn không bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại Tập đoàn do công ty mẹ hoạt động kinh doanh lỗ, phải trích lập dự phòng lớn.
4 "cục nợ" khiến Vinachem lỗ gần 3.400 tỷ đồng trong năm 2016Lỗ phát sinh của Vinachem trong năm 2016 tập trung vào 4 đơn vị gồm: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty cổ phần DAP - Vinachem; Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình.
Bốn đại dự án yếu kém của Tập đoàn Hoá chất: Hết lỗ là bán!Theo kế hoạch của Vinachem, tập đoàn này sẽ thực hiện thoái hết vốn khỏi Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty CP DAP - Vinachem, Công ty CP DAP số 2 - Vinachem và Công ty TNHH Một thành viên Đạm Ninh Bình sau khi các doanh nghiệp này hết lỗ, sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
Nợ hơn 38.000 tỷ đồng, Vinachem vẫn “rút” hàng trăm tỷ cho Đạm Ninh Bình vayTrong bối cảnh thua lỗ, nợ nần chồng chất, trong năm vừa qua, Vinachem vẫn rót thêm hàng trăm tỷ đồng cho dự án Đạm Ninh Bình, chủ yếu là cho vay lại (lãi suất 6,5%/năm) để dự án này trả nợ ngân hàng.
Nếu không được "cứu", đạm Ninh Bình và Hà Bắc sẽ lỗ vài nghìn tỷ đồng trong 3 năm tớiTheo dự kiến, các nhà máy: Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc và Đạm Ninh Bình sẽ lỗ khoảng hơn 3.000 tỷ đồng trong 3 năm tới nếu các kiến nghị hỗ trợ không được giải quyết. Nếu các kiến nghị được chấp thuận thì riêng Nhà máy Phân đạm và hoá chất Hà Bắc sẽ có lãi từ 2019.