TPHCM gặp khó trong việc "xóa sổ" nhà ven kênh, rạchSở Xây dựng TPHCM cho biết, đa số dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch đều có pháp lý nhà, đất phức tạp. Nhiều trường hợp không có pháp lý về quyền sử dụng đất, lấn chiếm.
"Mùa mưa nhờ trời, mùa khô kênh rạch cạn đến mức trẻ con có thể đá bóng""Đến mùa mưa thì nhờ nước trời. Còn mùa khô có thời điểm kênh rạch cạn đến mức trẻ con có thể làm nơi đá bóng", lãnh đạo Sở Nông nghiệp Cà Mau trăn trở tình trạng thiếu nguồn nước ngọt.
Kênh rạch ngập rácVới tốc độ đô thị hóa chóng mặt, hầu hết kênh rạch trong khu vực nội thành TPHCM bị san lấp, lấn chiếm. 76km kênh rạch còn lại cũng đang bị che lấp mỗi ngày bởi hàng trăm tấn rác.
TPHCM: Quản chặt kênh rạchSau 20 năm phát triển đô thị với tốc độ chóng mặt, hệ thống bờ sông, kênh rạch của TPHCM bị dân di cư lấn chiếm trầm trọng. Nay để chỉnh trang mỗi dòng kênh, TP phải chi những khoản trị giá hàng ngàn tỷ đồng.
Xoá "khu ổ chuột" ven kênh rạch: Học từ SingaporeChỉnh trang đô thị là một trong 7 chương trình đột phá mà Đảng bộ TPHCM đã đề ra. Thế nhưng, khi ngân sách được giữ lại đang bị cắt giảm, nhiều ý kiến lo ngại việc xoá các "khu ổ chuột" ven kênh rạch của TPHCM sẽ gặp nhiều khó khăn.
Phát triển đô thị TPHCM: Vẫn khó di dời nhà ven kênh rạchTheo đánh giá của UBND TP.HCM, mặc dù việc di dời nhà trên và ven kênh rạch chưa đạt được kết quả cao nhưng cơ bản đã xác định được các khu vực, phạm vi di dời và một số công tác chuẩn bị đầu tư.
TPHCM vẫn còn hàng chục ngàn căn nhà "lụp xụp" trên các kênh rạchTPHCM vẫn còn hàng trăm ngàn căn nhà đã xây dựng hơn 30 năm, hàng trăm chung cư cũ đã xây dựng trên dưới 50 năm và hàng chục ngàn căn nhà "lụp xụp" trên các kênh rạch.
Bắt được kỳ đà to như... cá sấu trên kênh rạch tại Sài GònChiều 30/7, một số người dân sống gần kênh Rạch Bàng (quận 7, TPHCM) đã bắt được một con kỳ đà nặng gần 15kg, dài 1,5 mét.
Đại biểu "truy" 2 Giám đốc Sở: Tại sao cho dự án bất động sản lấp kênh rạch?Nhiều chủ đầu tư trong quá trình thi công dự án nhà ở đã xin phép lấp 1 phần kênh rạch để tiện cho công tác xây dựng. Tuy nhiên khi dự án hoàn thành, họ không chịu trả lại hiện trạng kênh rạch, gây ngập úng trong khu vực.
TPHCM sẽ trồng dừa làm cây xanh ven kênh rạch, đường phố mới?Cho rằng cây dừa có khả năng chống chọi mưa bão cao, thân thiện với môi trường, tạo cảnh quan đẹp và mang lại hiệu quả kinh tế cao, Hiệp hội Dừa Việt Nam đề xuất TPHCM triển khai trồng dừa làm cây xanh trên các tuyến đường mới và ven kênh rạch.
TPHCM di dời hơn 7.000 hộ dân sống trên kênh rạchTheo báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM, tính đến tháng 7/2010, thành phố đã thực hiện di dời, giải phóng mặt bằng, tái định cư 7.358 hộ dân sống trên và ven kênh rạch.
Lấn chiếm sông, kênh rạch khiến TPHCM ngập úng nặngĐây là một trong những nội dung tại hội thảo bàn về giải pháp chống ngập. Ngoài tồn tại của việc lấn chiếm sông, kênh rạch, theo Giáo sư Lê Huy Bá, việc TP phát triển đô thị về phía Nam, Đông Nam, Tây Nam càng khiến tình trạng ngập úng thêm nặng.