Ông Đinh La Thăng: “Tôi không tư lợi gì cả!”Trình bày kháng cáo tại tòa phúc thẩm, cựu Chủ tịch HĐTV PVN Đinh La Thăng nhận trách nhiệm người đứng đầu và cho rằng, bản thân chỉ thiếu kiểm tra, giám sát. Ông Thăng thừa nhận bản thân “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” chứ không “cố ý làm trái”, bản thân không tư lợi gì cả.
Cán bộ làm nhiệm vụ gây thiệt hại nhưng không tư lợi sẽ được miễn kỷ luậtBộ Nội vụ đề xuất các trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật, trong đó có cán bộ làm đúng quy trình, không tư lợi trong quá thực hiện chức trách, nhiệm vụ nhưng có thiệt hại do rủi ro khách quan.
Tự bào chữa, ông Thăng nói không tư lợi, tư túi gìBản thân không chối bỏ trách nhiệm như cáo buộc của đại diện Viện Kiểm sát, ông Đinh La Thăng khẳng định, nếu có vi phạm thì ông xin hoàn toàn nhận trách nhiệm người đứng đầu. Bị cáo cũng khẳng định mình không tư lợi, tư túi gì.
“Không tư lợi sao một bãi giữ xe phường cũng phải giành nhau”?Đại biểu Quốc hội truy tình trạng phí chồng phí đè lên vai người dân, Bộ trưởng Tài chính khẳng định không ai tự “đẻ” được ra phí. Đại biểu Quốc hội lo có tiêu cực trong việc thu phí, Bộ trưởng Tài chính “lắc đầu” nói quy định chặt chẽ, không thể tư lợi…
Người nhiều lần từ chối nhận tiền của Việt Á được miễn trách nhiệm hình sựHĐXX đánh giá, cựu Giám đốc CDC Bình Dương Nguyễn Thành Danh không tư lợi cá nhân, đã nhiều lần từ chối nhận tiền, nhận quà cảm ơn của Công ty Việt Á.
Giúp bà Trương Mỹ Lan vay 1.720 tỷ, đại gia dầu khí xin không bồi thườngBị cáo Nguyễn Thanh Tùng giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan lập 37 hồ sơ vay 1.720 tỷ đồng và đã sử dụng 443,6 tỷ đồng. Ra tòa, người này nói không tư lợi cá nhân nên đề nghị HĐXX xem xét.
Giải pháp giao thông: Các bộ ngành khác cùng thực hiệnSự nỗ lực của Bộ trưởng GTVT trong thời điểm hiện tại rất đáng hoan nghênh, chứng tỏ ông là một lãnh đạo dám làm, dám chịu trách nhiệm, không tư lợi cá nhân. Người dân và đất nước Việt Nam đang rất cần những vị lãnh đạo như vậy.
“Cởi mở với báo chí là cá tính của tôi”Một năm nói rất nhiều về thông điệp “nói phải đi đôi với làm”, “nói ít làm nhiều”, cũng là một năm phải làm những việc chưa từng làm, làm những việc chưa có tiền lệ, làm những việc “đụng chạm”, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tâm niệm, làm việc với sự chân thành, không “đánh võng”, “làm hàng”, không tư lợi, rồi mọi người sẽ hiểu...
Từ đô thị đến năng lượng, T&T Group muốn mở rộng hiện diện tại Đắk LắkTập đoàn T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực đô thị và năng lượng tái tạo tại Đắk Lắk.
EVN kiến nghị làm rõ hiệu quả điện mặt trời có pin lưu trữViệc đưa chi phí hệ thống pin lưu trữ vào tổng mức đầu tư có thể đẩy khung giá điện mặt trời lên cao. Do đó, EVN kiến nghị Bộ Công Thương cần đánh giá lại kỹ lưỡng hiệu quả thực tế.
Chấp nhận rủi ro có kiểm soát, bỏ tư duy "không quản được thì cấm"Nhấn mạnh xây dựng pháp luật phải là đột phá của đột phá, Phó Chủ tịch Quốc hội quán triệt dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm, chuyển sang chấp nhận rủi ro có kiểm soát.
Đề nghị truy tố 8 công chức xã, chủ hộ kinh doanh ở Lào CaiTong thời gian từ năm 2024 đến 2025, các bị can đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, lập chứng từ chi phí không đúng thực tế để thanh quyết toán kinh phí.