Đề nghị truy tố 8 công chức xã, chủ hộ kinh doanh ở Lào Cai

(Dân trí) - Trong thời gian từ năm 2024 đến 2025, nhiều cán bộ ở Lào Cai đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, lập chứng từ chi phí không đúng thực tế để thanh quyết toán kinh phí.

Chiều 16/6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra 2 vụ án hình sự lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại UBND xã Suối Giàng và Phòng Văn hóa, khoa học và thông tin huyện Văn Chấn (trước sáp nhập), đồng thời chuyển hồ sơ đến VKSND có thẩm quyền đề nghị truy tố 8 bị can.

Đề nghị truy tố 8 công chức xã, chủ hộ kinh doanh ở Lào Cai - 1

Cảnh sát khám xét nơi ở của nguyên Chủ tịch UBND xã Suối Giàng (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 7 bị can nguyên là chủ tịch UBND xã, kế toán ngân sách, cán bộ văn hóa xã, trưởng phòng, công chức phòng, về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị can này có liên quan tới sai phạm trong thực hiện dự án Chương trình phát triển kinh tế du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái trước sáp nhập (nay là xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai), giai đoạn từ năm 2024 đến 2025.

Tới ngày 14/5, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can thêm 1 chủ hộ kinh doanh về tội Mua bán trái phép hóa đơn, có liên quan tới vụ án trên.

Đề nghị truy tố 8 công chức xã, chủ hộ kinh doanh ở Lào Cai - 2

Trụ sở UBND xã Suối Giàng nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả điều tra xác định trong thời gian từ năm 2024 đến 2025, các bị can trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trong thực hiện dự án; lập chứng từ chi phí không đúng thực tế phát sinh để thanh quyết toán kinh phí, từ đó rút tiền ngân sách Nhà nước chi tiêu trái quy định.

Theo cảnh sát, hành vi của các bị can đã xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế của Nhà nước, ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chính sách đầu tư phát triển du lịch cho các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kết thúc điều tra, cơ quan công an đã làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và hành vi vi phạm của cá nhân khác có liên quan. Cảnh sát đã thu hồi 100% số tiền các bị can gây thiệt hại và  chuyển cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính các hộ kinh doanh vi phạm về hóa đơn với số tiền 210 triệu đồng.