Công nhận Ba Bể là khu bảo tồn đất ngập nướcNhân kỷ nịêm ngày Môi trường thế giới (5/6) và năm quốc tế về rừng (2011), Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trao quyết định công nhận Ba Bể là khu Ramsar (khu bảo tồn đất ngập nước) thứ 3 của Việt Nam.
02:21Vẻ đẹp mê hoặc của khu bảo tồn đất ngập nước lớn nhất châu thổ sông HồngVân Long là một vùng đất ngập nước lớn nhất của châu thổ sông Hồng, đây cũng là nơi trú ngụ lớn nhất của loài voọc mông trắng tại Việt Nam.
“Vịnh không sóng” Vân Long trở thành khu Ramsar của thế giớiKhu Bảo tồn đất ngập nước Vân Long, nơi được mệnh danh là “vịnh không sóng” vừa được Ban thư ký Công ước Ramsar công nhận là khu Ramsar số 2360 của thế giới, đây là khu Ramsar thứ 9 của Việt Nam được công nhận.
Hai con voọc mông trắng cực hiếm được thả về tự nhiênNgày 2/11, hai cá thể voọc mông trắng cực hiếm đã được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình thả tại khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long của huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình).
Kiến nghị thanh tra Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước BửuTổng Thanh tra Chính phủ cho biết sẽ xem xét, đề xuất đưa Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu (TPHCM) vào kế hoạch thanh tra những năm tiếp theo cho phù hợp với quy định pháp luật.
Quy hoạch Thủ đô 100 năm: Xây siêu bể chống ngập, đô thị ngầm 4 tầngQuy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm mang đến lời giải đột phá cho bài toán ngập lụt: Xây dựng siêu bể ngầm. Kèm theo đó là mạng lưới đô thị dưới lòng đất 4 tầng với Metro làm trục xương sống.
Khám phá hình hài hồ Tây trong bản quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 nămBản quy hoạch 100 năm định hướng hồ Tây tiếp tục là "lá phổi xanh" và tâm điểm văn hóa giải trí của Hà Nội, kết nối trục không gian di sản dọc theo sông Hồng kéo dài đến Thành Cổ Loa.
Nhà ở Hà Nội: Những con số biết nói và bài toán tái thiết đô thịDù diện tích bình quân đạt 28,2m2/người, thủ đô vẫn đối mặt bài toán chung cư cũ xuống cấp, áp lực hạ tầng và sự lệch pha cung cầu trong báo cáo quy hoạch mới nhất với tầm nhìn 100 năm.
Tây Ninh công bố 16 hồ, ao, đầm không được san lấpUBND tỉnh Tây Ninh cho biết, 16 hồ, ao, đầm trên địa bàn với tổng diện tích gần 23.000ha không được san lấp nhằm bảo vệ nguồn nước, hệ sinh thái và ngăn chặn tình trạng lấn chiếm mặt nước trái phép.
Hà Nội sẽ có cơ chế hấp dẫn để di dân ra các khu đô thị mớiHà Nội định hướng khuyến khích người dân di dời ra các khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại ở ngoại thành như Đông Anh, Gia Lâm... thông qua cơ chế hỗ trợ hấp dẫn (hệ số đền bù k = 1-2 lần).
Hà Nội giữ lại gì cho 100 năm sauLàm sao phát triển hài hòa một Hà Nội mở rộng mà vẫn giữ được nét truyền thống, đó là một bài toán khó nhưng không phải là không làm được.