Các khoản phúc lợi không phải đóng BHXH bắt buộcTừ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại Điểm 2.1 Khoản này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.
Các khoản phúc lợi không phải đóng BHXH bắt buộcTừ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại Điểm 2.1 Khoản này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.
Khoản chi phúc lợi cho người lao động có được khấu trừ thuế?Năm 2015, Công ty TNHH Dược phẩm Đô Thành chi một số khoản phúc lợi cho người lao động trực tiếp bằng tiền mặt. Khoản chi này được quy định trong Quy chế của Công ty, khi chi có các chứng từ đầy đủ. Vậy, các khoản chi phí này có được tính là chi phí hợp lệ khi xác định thuế TNDN không?
Ô tô cho thuê "cháy hàng" dịp lễ 30/4-1/5 dù giá tăng tiền triệuTừ giữa tháng 4/2024 đến nay, các cửa hàng cho thuê xe ô tô tự lái vào đợt cao điểm làm ăn, có nơi đã "chốt sổ" dịp nghỉ lễ 30/4 kéo dài 5 ngày tới đây vì không còn phương tiện trống lịch.
LOTTE Finance - Chỗ dựa tài chính cho khách hàngTừ 8/4 đến 30/9/2024, LOTTE Finance mang đến khách hàng cơ hội sở hữu nhiều phần quà thiết thực, cùng các đặc quyền ưu đãi cho vay tiêu dùng hấp dẫn, giúp khách hàng giải quyết những nhu cầu tài chính phục vụ tiêu dùng, ổn định cuộc sống.
Được giảm án, bà Nguyễn Phương Hằng còn ở tù bao lâu?Tính từ lúc bà Phương Hằng bị tạm giam vào ngày 24/3/2022, đến nay, bà đã chấp hành án được 2 năm 11 ngày. Vì vậy, bà còn phải thụ án 8 tháng 19 ngày.
Từ vụ Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội danh: Tội loạn luân bị xử lý thế nào?Loạn luân là một hành vi vô đạo đức, là điều cấm kỵ nhất đối với loài người. Loạn luân còn có thể gây ảnh hưởng đến nòi giống, người nào thực hiện hành vi này đều có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.
Ông Trump tạm thoát nguy cơ bị tịch thu tài sản vào phút chótMột tòa án đã đưa ra phán quyết có lợi cho ông Trump, tạm giúp ông thoát khỏi kịch bản bị chính quyền New York tịch thu tài sản.
Tại sao trích xuất bà Nguyễn Phương Hằng tới phiên tòa phúc thẩm?Do có kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và làm rõ một số nội dung trong vụ án nên tòa quyết định triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng đến phiên tòa.
Chứng khoán VNDirect bị tấn công, nhà đầu tư lo lắng đặt nhiều câu hỏiNhà đầu tư hoang mang và lo lắng khi tài khoản tại Chứng khoán VNDirect không thể giao dịch. Nhiều câu hỏi được đặt ra về quyền lợi của khách hàng sẽ giải quyết ra sao nếu thị trường biến động mạnh.
Không kháng cáo, vì sao bà Phương Hằng vẫn được giảm án?Theo luật sư, dù bà Hằng không có kháng cáo nhưng trong thẩm quyền, Tòa án cấp phúc thẩm vẫn có thể xem xét trách nhiệm pháp lý và xét giảm án cho bị cáo.
Manulife Việt Nam chi trả 8.623 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm năm 2023Manulife Việt Nam công bố kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 với kết quả đầu tư tích cực dù doanh thu bảo hiểm giảm. Số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm của năm 2023 cũng tăng 25% so với 2022.