CEO Quốc Cường Gia Lai và con gái thế chấp tài sản cho công ty vay vốn Khoản vay ngân hàng lớn nhất của Quốc Cường Gia Lai được thế chấp bằng nhiều tài sản của công ty lẫn tài sản riêng của bà Nguyễn Thị Như Loan và con gái.
Cách dùng đòn bẩy tài chính đầu tư bất động sản của nhà đầu tư cá nhân Phân bổ đều dòng tiền tự có với khoản vay ngân hàng và tận dụng giai đoạn miễn lãi từ chủ đầu tư là cách nhiều người trẻ đang dùng để kiếm lời từ bất động sản.
Hé lộ vụ cho vay lãi suất 5.200% khiến 89 người phải tự sát ở Trung Quốc Trong bối cảnh các quy định về thẻ tín dụng và các khoản vay ngân hàng ngày càng chặt chẽ hơn, nhiều sinh viên Trung Quốc đã chuyển sang các nguồn cho vay không chính thức.
Có 300 tỷ USD, vì sao Elon Musk vẫn tiêu tiền vay ngân hàng? Giống nhiều tỷ phú khác, Elon Musk, người giàu nhất hành tinh vẫn dùng các khoản vay ngân hàng để trang trải các khoản chi tiêu của mình ngay cả khi sở hữu một khối tài sản khổng lồ.
Thêm khoản vay 286 triệu USD làm cao tốc Bến Lức - Long Thành Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt danh mục Khoản vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) lần thứ II của Dự án Đường cao tốc GMS Bến Lức - Long Thành.
Vạn người mất việc, nỗi lo khoản nợ ngân hàng Số dư nợ của cá nhân, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi Covid-19 tại các tổ chức tín dụng đang tăng nhanh. Nhiều lao động mất việc làm, kinh doanh gặp khó khiến rủi ro đối với các khoản vay ngân hàng vay rất lớn.
Hoài nghi về “điểm đến” của vốn vay tiêu dùng Hiện nay, nhiều người nghi ngờ một số khoản vay ngân hàng dưới danh nghĩa vay tiêu dùng lại đang được “đổ” vào thị trường chứng khoán và bất động sản.
Yêu cầu Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái giải trình khoản vay 20 tỷ đồng Trao đổi với PV Dân trí sáng 30/6, ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) khẳng định sẽ yêu cầu ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Yên Bái giải trình về khoản vay ngân hàng 20 tỷ đồng để xây dựng khu dinh thự “khủng”.
Việt Nam trong nhóm "đội sổ" về bảo vệ nhà đầu tư Xếp thứ 169/185 về bảo vệ nhà đầu tư, nếu không thay đổi thì các khoản đầu tư vào Việt Nam sẽ dần cạn kiệt và nền kinh tế sẽ chỉ còn dựa vào các khoản vay ngân hàng, biến Việt Nam thành một thị trường trì trệ không có khả năng cạnh tranh.
Vụ tôm hùm chết hàng loạt: Sở kết luận do mật độ nuôi quá dày Sự cố hơn 520.000 con tôm hùm nuôi ở Thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đột nhiên chết hàng loạt, ước tính thiệt hại có thể lên hơn 400 tỷ đồng. Nhiều người nuôi tôm ở đây rơi vào cảnh lao đao, trắng tay vì bao nhiêu vốn luyến dành dụm và các khoản vay ngân hàng đều đổ vào đây hết.
Công ty tài chính được hỗ trợ lãi suất 4%/năm Ngày 10/3, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ sung công ty tài chính vào đối tượng được thực hiện hỗ trợ lãi suất cho vay. Các khoản vay ngân hàng ngắn hạn (vốn lưu động) bằng VND thuộc ngành công nghiệp khai thác mỏ cũng thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất.
Tín dụng phục hồi, doanh nghiệp vẫn than lãi vay giảm chậm Đại diện doanh nghiệp nói trên thị trường, lãi suất huy động giảm đến 2% nhưng lãi vay chỉ giảm 0,5-1%. Một lãnh đạo ngân hàng phản hồi 1% là nhiều rồi, ngân hàng cũng khó khăn lắm.