Chủ tịch Công ty Khoáng sản Hưng Thịnh bị khởi tốPhan Thành Muôn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Khoáng sản Hưng Thịnh, cùng 8 người khác bị Bộ Công an khởi tố vì vi phạm trong việc khai thác quặng titan.
Kiểm tra thực trạng môi trường ở “nơi vàng đen đi qua”Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Văn Chất vừa có ý kiến chỉ đạo lãnh đạo TCty Khoáng sản & Thương mại Hà Tĩnh (MITRACO) báo cáo về tình trạng sa mạc hóa ở những vùng đất mà đơn vị này đã khai thác quặng Titan.
Mitraco đã báo cáo không đúng sự thậtLãnh đạo Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh về thực trạng sa mạc hóa liên quan tới việc khai thác quặng titan. Điều đáng nói doanh nghiệp này đã báo cáo không đúng sự thật.
Chặt trụi rừng phòng hộ để khai thác titanVới cái lý tận thu khoáng sản trước khi xây dựng công trình, chỉ trong một thời gian ngắn, gần 20ha rừng phòng hộ ven biển tại xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã bị chặt trụi để lấy mặt bằng khai thác quặng titan.
Hiện trạng mỏ đất hiếm tại Yên Bái khiến nhiều người vướng lao lýSau gần 2 năm bị ngừng hoạt động, khu mỏ đất hiếm ở huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) đang bị cảnh sát phong tỏa. Bên trong khu mỏ, cỏ dại mọc khắp đường đi, máy móc có dấu hiệu hoen gỉ.
Hàng nghìn tấn đất hiếm bị "tuồn" lậu sang Trung QuốcTheo kết luận điều tra, Đoàn Văn Huấn đã bán quặng đất hiếm cho 2 bị can người Trung Quốc. Sau đó, 2 cá nhân này đã xuất khẩu trái phép tổng hơn 2.200 tấn quặng về Trung Quốc.
Dự án Núi Pháo chi cải tạo, phục hồi môi trường trên 148 tỷ đồngTổng kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường của dự án Núi Pháo (huyện Đại Từ, Thái Nguyên) trên 148 tỷ đồng. Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tham vấn báo cáo ĐTM mở rộng dự án này.
Cục Khoáng sản Việt Nam "bác" đề xuất thăm dò titan ở Thái NguyênCục Khoảng sản Việt Nam "bác" đề xuất thăm dò titan khu vực Làng Cam 1 thuộc huyện Phú Lương, Thái Nguyên của Công ty cổ phần Ban Tích (trụ sở tại quận Ba Đình, Hà Nội).
Thấy gì từ việc hàng nghìn tấn đất hiếm bị thất thoát ra nước ngoài?Theo Bộ Công an, việc kiểm soát quá trình sử dụng nguyên liệu nhập khẩu dùng để sản xuất còn sơ hở, tạo cơ hội để các bị can xuất khẩu trái phép đất hiếm với số lượng lớn.
Mỏ đất hiếm bị khai thác trái phép: Hoạt độ phóng xạ cao gấp 21.000 lầnTheo kết luận điều tra, Công ty Thái Dương đã xả nước thải sau khi khai thác quặng đất hiếm ra 2 hồ lắng có hoạt độ phóng xạ vượt ngưỡng an toàn cho phép.
Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ TNMT Nguyễn Linh NgọcTheo cáo buộc, cựu Thứ trưởng Bộ TNMT Nguyễn Linh Ngọc là người ký giấy phép cho Công ty Thái Dương được khai thác đất hiếm trái quy định, gây thất thoát hơn 864 tỷ đồng.