Tập trung chống dịch tả lợn Châu Phi… nhưng không “tẩy chay” thịt lợnHiện các tỉnh miền Tây đang quyết liệt phòng chống dịch tả lợn Châu Phi. Trong đó, ngành thú y siết chặt các xe vận chuyển lợn qua các cửa ngõ giao thông, tiến hành phun thuốc sát trùng, khử độc. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm nguyên tắc “5 không” để phòng chống dịch. Ngành chức năng cũng kêu gọi người dân không “tẩy chay” thịt lợn, vì bệnh này không lây cho người.
Không quay lưng với thịt lợnDịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại Việt Nam đã có những tác động tâm lý đám đông khiến nhiều người lo lắng, hoài nghi sợ dịch một cách khó hiểu. Do vậy trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong đó có cơ quan truyền thông cần làm rõ cho người tiêu dùng nhất là những bà nội trợ hiểu, không làm cho miếng thịt lợn bị oan, không tẩy chay thịt lợn ra khỏi bữa cơm của gia đình.
Sán dài 10m trong người vì mê nem sống, tiết canhBệnh nhân có sở thích ăn đồ tái sống và tiết canh với tần suất dày đặc. Chính vì thế, 10 năm trước người này đã phải điều trị bệnh giun sán.
03:25Người trẻ cự tuyệt với thịt chó, ẩm thực "cầy tơ" dần biến mấtNhiều nhà hàng thịt chó nức tiếng 2 thập kỷ trước ở Hà Nội như Nhật Tân, Sơn Hải, Chiếu Hoa... đã dần biến mất. Ngày càng nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đã tẩy chay, không ăn thịt chó.
Món từ lợn trong mâm cỗ khiến người đàn ông tử vongBệnh nhân có tham gia giết, mổ lợn và ăn uống cùng 32 người, trong đó có bệnh nhân và 24 người khác dùng tiết canh lợn.
Chê dầu mỡ, nhiều cha mẹ đang khiến con trẻ phải ăn món của "người già"Trong khi nhu cầu chất béo ở trẻ rất lớn, nhiều gia đình chỉ sử dụng một lượng dầu, mỡ nhỏ khi nấu, thậm chí chỉ nấu món luộc. Nhiều người nghĩ mỡ động vật gây hại, loại hoàn toàn khỏi khẩu phần.
Giới trẻ cự tuyệt với thịt chó, các phố "cầy tơ" ở Hà Nội dần biến mấtNhiều nhà hàng thịt chó nức tiếng 2 thập kỷ trước ở Hà Nội như Nhật Tân, Sơn Hải, Chiếu Hoa... đã dần biến mất. Ngày càng nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đã tẩy chay, không ăn thịt chó.
Ăn phải thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi có sao?Hiện dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở 7 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Nhiều người dân hoang mang và đang có tư tưởng tẩy chay sản phẩm thịt lợn. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, bệnh này không lây sang người nên người dân không quá lo lắng.
Mê ăn tiết canh "thập cẩm", nam thanh niên có 3 loại giun sán ký sinhBệnh nhân cho biết rất thích ăn tiết canh. Đáng chú ý, bệnh nhân ăn đủ các loại tiết canh, từ tiết canh lợn, tiết canh vịt cho đến tiết canh dê, tiết canh gà, tiết canh chó.
Hà Nội: Trường mua máy test, chủ động nhắn phụ huynh kiểm tra thực phẩm mùa dịchTrước tình hình dịch tả lợn Châu Phi và sán lợn ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh gây xôn xao vừa qua, một số trường học ở Hà Nội chủ động mua máy test thực phẩm hoặc nhắn tin để phụ huynh tham gia giám sát chất lượng an toàn thực phẩm phục vụ bữa ăn của học sinh.
Khu xóm yên bình nhất ở TPHCM, dân không bao giờ nhậu, nhịn chay cả thángCon hẻm trên đường Dương Bá Trạc (quận 8, TPHCM) nổi tiếng là nơi có cộng đồng người Chăm sinh sống. Theo đạo Hồi (Islam), những người dân ở đây không ăn thịt heo, không uống rượu, bia.
Bộ Nông nghiệp đề nghị xử lý nghiêm việc đăng thông tin sai sự thật về dịch tả lợn châu PhiBộ NN&PTNT vừa có công văn đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đưa tin chính sách về diễn biến dịch tả lợn châu Phi và xử lý nghiêm những trường hợp thông tin sai sự thật.