1. Dòng sự kiện:
  2. Sân bay Long Thành
  3. Buýt TPHCM

3.400 hộ gia đình ở Phú Thọ có lợn mắc bệnh, tiêu hủy trên 36.000 con

Thế Kha

(Dân trí) - Phú Thọ nằm trong nhóm 5 tỉnh bị thiệt hại cao nhất cả nước do bệnh dịch tả lợn châu Phi hoành hành, cùng với Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Tuyên Quang.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ cho biết, toàn tỉnh có 103/148 xã, phường có dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày.

Lũy kế đến nay, bệnh dịch tả lợn đã xảy ra tại 104 xã, phường ở địa phương này, trên 3.400 hộ gia đình có lợn nuôi mắc bệnh; số lợn ốm, chết, tiêu hủy trên 36.000 con (2.100 tấn).

Phú Thọ đã công bố dịch tại 60 xã, phường; trong đó Hòa Bình (cũ) có 33 xã, phường, Phú Thọ (cũ) có 22 xã và Vĩnh Phúc (cũ) có 5 xã.

3.400 hộ gia đình ở Phú Thọ có lợn mắc bệnh, tiêu hủy trên 36.000 con - 1

Phú Thọ đã tiêu hủy trên 36.000 con lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi (Ảnh: Thu Hương).

Thống kê cho thấy, Phú Thọ nằm trong nhóm 5 tỉnh bị thiệt hại cao nhất cả nước do dịch tả lợn châu Phi hoành hành, cùng với tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Tuyên Quang.

Chính quyền địa phương đã vào cuộc quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch, song song với tuyên truyền để không gây hoang mang dư luận, hạn chế tâm lý tẩy chay thịt lợn, bảo vệ sản xuất chăn nuôi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ đã thành lập 6 đoàn công tác và 8 tổ phụ trách khu vực huy động 100% cán bộ chuyên môn chăn nuôi, thú y trực tiếp hướng dẫn các địa phương triển khai biện pháp phòng chống dịch.

Lực lượng công an, quản lý thị trường, thú y ở Phú Thọ đã phối hợp chặt chẽ trong kiểm tra và xử lý nghiêm nhiều vụ việc vi phạm về giấu dịch, vận chuyển, giết mổ, vứt xác lợn ra môi trường. Các xã, phường có dịch tổ chức xử lý ổ dịch, tiêu hủy lợn bệnh, góp phần hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan.

Ngày 5/8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn Phú Thọ.

3.400 hộ gia đình ở Phú Thọ có lợn mắc bệnh, tiêu hủy trên 36.000 con - 2

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Thu Hương).

Sự chủ động trong phòng, chống dịch bệnh của Phú Thọ đã giúp địa phương này từng bước khống chế được dịch bệnh trên toàn tỉnh, theo ông Tiến.

Phú Thọ có quy mô chăn nuôi lớn với tổng đàn lợn và đàn gia cầm đứng thứ 2 cả nước, trong khi chủng virus dịch tả lợn châu Phi rất mạnh. Do đó, ông Tiến yêu cầu thời gian tới tỉnh phải rất quyết liệt với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; tăng cường quản lý số hộ gia đình có dịch mà chưa quá 21 ngày.

Đặc biệt, Phú Thọ phải tăng cường quản lý từ cấp cơ sở, giám sát chặt chẽ các hộ giết mổ nhỏ lẻ. Cán bộ cơ sở cần nắm chắc, bám sát địa bàn để quản lý, kê khai thông tin. Các cơ sở giết mổ vi phạm phải được công an xử lý nghiêm.

Về việc tiêu hủy lợn bệnh, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh phải đảm bảo đúng quy định, chú trọng các biện pháp phòng, chống hiệu quả như sử dụng vôi bột, hóa chất, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ cam kết sẽ quyết liệt hơn nữa trong thực hiện phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tại cấp xã, phường, chính quyền đã huy động toàn thể lực lượng hỗ trợ người dân và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân biết và đồng thuận.