Không nể nang, né tránh khi xử lý các vấn đề vi phạm của nội bộThủ tướng Chính phủ yêu cầu Thanh tra Chính phủ coi trọng công tác giám sát, kiểm tra nội bộ; không để xảy ra tình trạng xuê xoa, dễ dãi, nể nang, né tránh khi xử lý các vấn đề vi phạm của nội bộ.
Tổng Bí thư: Phát huy vai trò MTTQ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệmTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị quyết liệt hơn nữa, nâng cao nhận thức, phát huy vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không nể nang, né tránh.
Chủ tịch Bình Định: Còn nể nang, không kịp thời xử phạt vi phạm chống dịchChủ tịch tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long thẳng thắn đánh giá một số địa phương vẫn còn nể nang, né tránh, không kịp thời quyết định xử phạt vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19.
Trong hội trường nói khác, ngoài cầu thang nói khácTinh thần đoàn kết bắt đầu bằng sự chân thành. “Trong hội trường nói khác, ngoài cầu thang nói khác” không thể có tinh thần đoàn kết. “Bằng mặt không bằng lòng” không thể có tinh thần đoàn kết. Nể nang, né tránh, dĩ hòa vi quý, sợ mất lòng cũng không thể có tinh thần đoàn kết.
"Xếp loại cán bộ tránh tình trạng làm nhàng nhàng cũng hoàn thành tốt"Việc xếp loại cán bộ cuối năm, cần thực chất, tránh tình trạng làm nhàng nhàng cũng hoàn thành tốt, ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đã nhấn mạnh như vậy tại phiên chất vấn chiều 7/12.
Hiện tượng né tránh trong đấu tranh với vi phạm tại Ban Kinh tế Trung ươngUB Kiểm tra Trung ương nhận định, một số nhân sự trong Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Kinh tế Trung ương thiếu trách nhiệm, nể nang, né tránh trong đấu tranh phê bình với đảng viên vi phạm...
Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế tăng hơn 4.400 tỷ đồngCác chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2023 đều vượt chỉ tiêu được giao; kết quả thu hồi tài sản trong các vụ hình sự về kinh tế, tham nhũng tăng trên 4.415 tỷ đồng so với cùng kỳ 2022.
Trong hội nghị biểu quyết nhất trí cao, ra ngoài thì nói ngược lại...“Hiện nay, bệnh thành tích, sợ khuyết điểm đang diễn ra phổ biến… Tình trạng nể nang, né tránh, dĩ hòa vi quý, sợ mất lòng vẫn còn diễn ra dẫn đến bằng mặt mà không bằng lòng”, ông Trần Trọng Dực - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nói.
Không để hiện tượng mượn phê bình làm điều xấuMột trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị mà Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng ta đã chỉ ra, đó là: “Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng”.
Đại diện cho nhân dân mà vẫn nể nang, ngại va chạm!“Tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm hoặc ít chất vấn tại kỳ họp làm cho vai trò đại diện của nhân dân trong bộ máy chính quyền chưa được khẳng định, chưa đáp ứng được những mong đợi của nhân dân”, đại biểu Triệu Là Pham nói.
Bổ nhiệm "đúng quy trình" nhưng vẫn không chọn trúng người!Phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc ngành Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2017 diễn ra ngày 4/3, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh, chỉ rõ, công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ còn nhiều yếu kém; còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, cấp trên “sợ” cấp dưới trước thời điểm lấy phiếu tín nhiệm; tuy thực hiện bổ nhiệm "đúng quy trình" nhưng vẫn không chọn trúng người...
Bí thư Hà Nội: Xử nghiêm trường hợp gần ngày bầu cử là... ngại việc khó!Ông Hoàng Trung Hải lưu ý các đơn vị liên quan phải đẩy mạnh đấu tranh, bác bỏ các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Đồng thời, cần khắc phục và xử lý nghiêm những trường hợp càng đến gần ngày bầu cử thì nể nang, né tránh, ngại việc lớn, việc khó.