Bà Suu Kyi kêu gọi đàm phán hòa hợp dân tộcBà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD), đảng đối lập tại Myanmar, ngày 11/11 đã kêu gọi lãnh đạo quân đội và Tổng thống đương nhiệm Thein Sein đàm phán “hòa hợp dân tộc”, sau thắng lợi áp đảo của đảng NLD trong tuyển cử hôm 8/11.
Trăn trở về hòa hợp dân tộc của cựu Bộ trưởngNguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên tiếc thời gian đã dài, gần 40 năm, mà vấn đề hòa hợp dân tộc vẫn còn những điều để suy ngẫm.
Hòa hợp dân tộc – Cần “một điểm đột phá”!Tại sao với ngoại bang như Pháp, Mỹ… nay đã thành bè bạn, nắm được tay nhau mà với đồng bào mình sao vẫn còn khó thế? Có lẽ đã đến lúc cần “một điểm đột phá” như mong muốn của Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết...
Bộ phim “30-4 - Ngày thống nhất”: Một góc nhìn hòa hợp dân tộcMột bộ phim tài liệu nói về ngày lịch sử 30.4 vẫn có những cảnh quay đầy ắp tiếng súng, những mất mát, đau thương, vẫn có những ánh mắt nụ cười của ngày quân giải phóng tiến về thành phố…
Cuộc kiến thiết vĩ đại sau ngày thống nhất đất nướcTrải qua muôn vàn khó khăn sau ngày thống nhất đất nước năm 1975, TPHCM đã cùng cả nước hàn gắn vết thương chiến tranh, hòa hợp dân tộc, kiến thiết và phát triển để vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.
"Chung một dòng sông" - tái hiện ký ức hào hùng của mảnh đất thép Quảng TrịChương trình nhằm tái hiện những ký ức hào hùng, bi tráng của mảnh đất thép Quảng Trị và thể hiện khát vọng hòa hợp dân tộc, tình yêu quê hương xứ sở.
Chủ tịch nước và Phu nhân sẽ dự chương trình Xuân Quê hương 2024Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Chương trình Xuân Quê hương năm 2024 do Chủ tịch nước và Phu nhân chủ trì. Chương trình phải thể hiện tinh thần đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc.
"Không luật sư, nhân viên thuế phá két của người Việt bằng búa tạ"Báo Ukraina nhận xét, việc lực lượng chức năng Ukraina khám xét chung cư Làng Sen của Người Việt diễn ra không có nhân chứng và luật sư, không kiểm kê và không biên bản, "đặc mùi phân biệt chủng tộc", "phá hoại hòa hợp dân tộc".
Hai cô giáo 10X trúng cử đại biểu Quốc hội: Những khát vọng từ bục giảngLần đầu tiên, Quốc hội có sự tham gia của những đại biểu thuộc thế hệ Gen Z sinh sau năm 2000. Đáng chú ý, trong số này có 2 cô giáo sinh năm 2001 và 2002.
Cô giáo Ơ Đu trở thành nữ đại biểu Quốc hội trẻ nhất cả nướcCô giáo Lo Thị Bảo Vy (Nghệ An) là người Ơ Đu đầu tiên trở thành đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là đại biểu trẻ nhất cả nước.
Tuyển 158 viên chức làm việc tại văn phòng đăng ký đất đaiVăn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa tuyển dụng 158 viên chức làm việc tại phòng chuyên môn và các chi nhánh trực thuộc cơ quan này.
Văn phòng Chủ tịch nước thay đổi trụ sở làm việcTừ ngày 23/3, Văn phòng Chủ tịch nước chuyển sang trụ sở làm việc mới tại số 12 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.