70% dân số nhiễm vi khuẩn HP dạ dày, có lo ung thư?Tôi đi nội soi dạ dày, test vi khuẩn HP dương tính. Tôi rất lo lắng, có phải cứ nhiễm vi khuẩn HP là dễ bị ung thư dạ dày không, thưa giáo sư? (Nam Linh, Hà Nội).
Nhiễm vi khuẩn Hp dạ dày: Hậu quả và giải phápVi khuẩn Hp được xác định là thủ phạm chính gây loét dạ dày tá tràng, tác nhân hàng đầu gây Ung thư dạ dày (WHO-1994). Chính vì vậy, những bệnh nhân đã bị bệnh do vi khuẩn HP cần điều trị triệt để vi khuẩn Hp để trị bệnh, ngừa tái phát và các biến chứng.
Giải pháp chấm dứt sự hoành hành của vi khuẩn HP dạ dàyVi khuẩn Hp là tác nhân chính gây bệnh viêm dạ dày cấp và mạn tính, loét dạ dày tá tràng và ung thư dạ dày. Điều đáng nói, đây là loại vi khuẩn rất khó điều trị, tỷ lệ kháng thuốc kháng sinh của chúng đã lên đến 55%.
Ngăn chặn hiểm họa ung thư từ bệnh tiêu hóaNhiều trường hợp ung thư tiêu hóa có mầm mống từ các bệnh rất phổ biến nhưng mọi người thường chủ quan xem nhẹ như polyp, vi khuẩn HP dạ dày,...
Vi khuẩn HP: Từ kẻ ký sinh thầm lặng đến "cơn ác mộng" với dạ dàyĐa số trường hợp nhiễm khuẩn HP dạ dày không có triệu chứng và không gặp phải bất kỳ vấn đề sức khỏe nào. Tuy nhiên, vi khuẩn HP khi hoạt động có thể gây ra nhiều bệnh lý dạ dày nguy hiểm như viêm loét dạ dày - tá tràng, xuất huyết, ung thư dạ dày.
Đâu là nguyên nhân gây viêm loét dạ dày?Trước kia nhiều người cho rằng căng thẳng thần kinh và lối sống, thậm chí di truyền là lý do dẫn đến viêm loét dạ dày. Tuy nhiên, theo Giáo sư Barry Marshall, khuẩn HP mới là thủ phạm chính.
Ung thư dạ dày trẻ hóa: Ăn mặn, stress làm tăng nguy cơBệnh viện Bạch Mai mỗi ngày thực hiện khoảng 2.000 ca nội soi đường tiêu hóa, trong đó khoảng 20% bệnh nhân bị viêm loét dạ dày, tỉ lệ ca ung thư được phát hiện khoảng 1-2%.
Vi khuẩn HP: Nên làm gì để ngăn ngừa tái phát?Theo các chuyên gia y tế, vi khuẩn HP rất dễ tái phát. Đáng lo ngại là dù người bệnh đã được chẩn đoán bị nhiễm vi khuẩn HP và trải qua quá trình loại bỏ vi khuẩn thành công nhưng vẫn có nguy cơ tái nhiễm cao.
Chồng giận dỗi vì nghĩ tôi kỳ thị mẹ chồng bệnh tậtKhi nhìn thấy mâm cơm được chia riêng thức ăn cho mẹ, chồng tôi tỏ ra khó chịu. Trước mặt cả nhà, anh tuyên bố cứ ăn chung như bình thường, không riêng rẽ gì cả.
Cảnh giác trẻ 9-15 tuổi cũng bị viêm loét dạ dàyGần đây, khoa Nhi, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ghi nhận nhiều trường hợp trẻ xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng.
Loạn xét nghiệm máu khi nội soi tiêu hóa (kỳ 1): Nơi yêu cầu, chỗ bỏ quaKhi đến nội soi tiêu hóa để phát hiện sớm ung thư, không ít người bệnh bị một số cơ sở khám bệnh ở Hà Nội "dọa" phải xét nghiệm máu trước khi nội soi, nếu không có thể lây nhiễm HIV, viêm gan B.
TPHCM: Cô gái 26 tuổi nặng 161kg, phải cắt ruột vì "siêu béo phì"Mới 26 tuổi nhưng cô gái nặng đến 161kg, chỉ số BMI được xếp vào loại "siêu béo phì", kèm theo nhiều bệnh như gan nhiễm mỡ độ 3, huyết áp cao, viêm dạ dày và tá tràng...