Cộng điểm lớp 10 cho con của người hoạt động cách mạng 1945: Bộ GD lý giảiQuy định đưa ra nhằm bao quát hết tất cả các đối tượng và trường hợp này là tính cả con đẻ và con nuôi hợp pháp của người hoạt động cách mạng.
Tranh cãi cộng 2 điểm vào lớp 10 cho con của người hoạt động cách mạng 1945Dự thảo Thông tư quy chế tuyển sinh THCS và THPT có nội dung gây tranh cãi khi cộng 2 điểm vào lớp 10 cho con của người hoạt động cách mạng năm 1945.
Cận cảnh nơi từng "đày biệt xứ" các nhà hoạt động cách mạng ở Buôn Ma ThuộtTrải qua gần một thế kỷ, Nhà đày Buôn Ma Thuột vẫn còn khá nguyên vẹn và thu khút khá đông khách tham quan. Đây là nơi nơi từng giam giữ các nhà hoạt động cách mạng như: Hồ Tùng Mậu, Phan Đăng Lưu...
Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945?Bạn đọc Nguyễn Ngọc Vân ở xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết pháp luật quy định như thế nào về chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945?
Ngôi chùa nghìn tuổi in dấu hoạt động cách mạng của nguyên Tổng bí thư Đỗ MườiChùa Hưng Long (Hưng Long Tự) cổ kính tọa lạc tại xã Đông Mỹ (Thanh Trì, Hà Nội) - vùng quê giàu truyền thống văn hóa, yêu nước, có nhiều người đỗ khoa bảng. Tại đây, năm 1929, chi hội “Việt Nam cách mạng thanh niên” đầu tiên của huyện Thanh Trì ra đời và ghi dấu thời gian hoạt động cách mạng của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Con của người hoạt động cách mạng trước 1945 được cộng điểm ưu tiên vào THPTBộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư bổ sung vào Quy chế tuyển sinh THCS và THPT. Theo đó, con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 được cộng điểm ưu tiên vào Trung học phổ thông.
Cộng điểm cho con của người hoạt động cách mạng trước 1945: Bộ GD-ĐT lên tiếng!(Dân trí) -Ngay sau khi đăng bài “Con của người hoạt động cách mạng trước 1945 được cộng điểm ưu tiên vào THPT”, báo <i>Dân trí</i> đã nhận được hàng nghìn ý kiến bàn luận của độc giả. Để làm rõ hơn về vấn đề này, PV đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Bộ GD-ĐT.
Khẳng định quan điểm của Bác Hồ về tính chiến đấu của báo chí cách mạngTheo bài xã luận của báo Pasaxon, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi báo chí cách mạng là bộ phận quan trọng trong cuộc đấu tranh cách mạng của Đảng và của dân tộc.
Nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn 10 năm chịu tiếng oan "vợ bé"Thời khắc non sông thống nhất, bà Tuyết Mai chạy ra đường, hét lớn: "Chồng tôi hoạt động cách mạng và tôi không phải là vợ bé". Đó là bí mật mà vợ chồng bà đã phải giấu kín suốt nhiều năm.
Dấu ấn của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nướcTrọn đời hoạt động cách mạng, từ một kỹ sư địa chất cần mẫn đến người đứng đầu Nhà nước, nguyên Chủ tịch Trần Đức Lương đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Cộng điểm thi lớp 10 cho con cán bộ cách mạng trước năm 1945 gây xôn xaoNgười hoạt động cách mạng trước năm 1945 đến nay đã ngót nghét 100 tuổi nhưng học sinh vào lớp 10 chỉ khoảng 15 tuổi. Việc cộng điểm cho con của người hoạt động cách mạng trước năm 1945 thiếu thực tế.